Thiếu nữ 16 tuổi tử vong do trộm sát hại hay vì tư thù cá nhân?

(PLVN) - Sáng nay (10/4), gia đình P.T.B.M. (16 tuổi, quê tổ dân phố Giáp Nhì, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) đã đưa thi thể nạn nhân về tới nhà. Trước đó, vào rạng sáng hôm qua, tại phòng trọ (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); nạn nhân nghi đã bị sát hại bởi nhiều vết đâm trên người.
Gia đình vừa đưa thi thể nạn nhân từ Đồng Nai về Thừa Thiên - Huế.
Gia đình vừa đưa thi thể nạn nhân từ Đồng Nai về Thừa Thiên - Huế.

Trao đổi với PLVN gia đình nạn nhân cho biết: M là con út trong gia đình 4 anh chị em (3 gái, 1 trai). Sau khi học xong cấp 2, M theo anh chị vào miền Nam lập nghiệp. Lúc đầu, M làm vệ sĩ ở rạp chiếu phim; gần đây em qua làm ở công ty xuất nhập khẩu đóng trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Nói về nguyên nhân khiến thiếu nữ này bị sát hại, gia đình thiếu nữ kể thêm, M chỉ đi làm rồi về, tính tình hiền lành, chịu khó. Gia đình, bạn bè không thấy em qua lại hay có tình cảm với ai nhưng cách hôm xảy ra sự việc đau lòng 3 ngày, em có gây gổ với một nhóm người tại công ty đang làm việc.

“Có thể vì xích mích này nên cháu tôi mới gặp nạn, cũng có thể do trộm sát hại…Dù lý do gì đi nữa, gia đình chúng tôi cũng mong lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của M”. Ông nội nạn nhân mong muốn.

Dãy phòng trọ nơi thiếu nữ bị sát hại
 Dãy phòng trọ nơi thiếu nữ bị sát hại

Anh trai M là người sống cùng dãy trọ của thiếu nữ kể lại, chừng 4h ngày 9/4, anh đang ngủ tại phòng trọ thuộc tổ 17, khu phố 8A, phường Long Bình, TP. Biên Hòa thì đột nhiên nghe tiếng tri hô trộm. Mở cửa chạy ra, anh nhận thấy có người khả nghi nên đuổi theo đến cổng dãy trọ thì mất dấu.

Sau đó, người anh trai này qua phòng em gái và phát hiện M bị nhiều vết thương; nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em đã tử vong.

Tại hiện trường, đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn, chiếc xe máy tay ga của M vẫn còn trong phòng.

Theo ông Nguyễn Xuân Chinh (Chủ tịch UBND phường Hương Văn), khi nắm được thông tin, ông đã cho Phó Chủ tịch UBND phường ra thăm hỏi, động viên gia đình; Gia đình có khó khăn, yêu cầu gì thì chính quyền địa phương sẵn sàng giúp đỡ. 

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm