Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 800 người liên quan đến âm mưu đảo chính

(PLO) - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 800 người vì nghi ngờ có liên quan đến âm mưu đảo chính hồi tháng 7/2016 mà chính quyền Ankara cáo buộc Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gullen chủ mưu. 

Theo Reuters, lệnh bắt giữ được ban hành đối với 1.000 người và 803 người đã bị tam giam trong một chiến dịch ở 81 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Những người bị bắt giữ sẽ được đưa đến thủ đô Ankara. Động thái này diễn ra 10 ngày kể từ khi cuộc trưng cầu dân ý được thông qua nhằm củng cố quyền lực của Tổng thống Erdogan. 

Sau cuộc đảo chính thất bại, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 40.000 người và sa thải hoặc đình chỉ công tác 120.000 người khác là binh lính, cảnh sát, giáo viên, công nhân viên chức bị cho là liên quan đến các nhóm khủng bố.