Thời kỳ hoàng kim của “Nữ hoàng nước mắt” Kim Ji Won

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, ở tuổi 32, Kim Ji Won đã trở thành “nữ hoàng” thực sự.

Theo Good Data Corporation, nữ diễn viên Kim Ji Won - người đang đóng chính phim “Nữ hoàng nước mắt” (Queen of Tears) của tvN đã đứng đầu trong hạng mục độ nổi tiếng của dàn diễn viên phim truyền hình TV-OTT trong tuần cuối cùng của tháng 3.

Theo đơn vị này, ngôi sao sinh năm 1992 duy trì tuần thứ 2 liên tiếp ở vị trí dẫn đầu, với tỷ lệ phổ biến là 9,4%, cao hơn so với bạn diễn Kim Soo Hyun - đạt 9%. Lý do là vì Kim Ji Won đã hoàn toàn chinh phục khán giả về diễn xuất lẫn sắc vóc với vai tiểu thư tài phiệt Hong Hae In trong phim hài lãng mạn mới. Số đông nhận xét, Hong Hae In là vai diễn sinh ra để dành cho Kim Ji Won.

Nhờ sức hút của “Nữ hoàng nước mắt”, vị thế của Kim Ji Won trong địa hạt phim ảnh tăng vọt. Cùng với đó, cô cũng là ngôi sao đắt show quảng cáo.

Theo Sports Kyunghyang, gần đây Kim Ji Won đã được chọn làm người mẫu quảng cáo mới cho một hãng bảo hiểm nhân thọ tại Hàn Quốc và đã hoàn thành việc quay phim. Quảng cáo dự kiến ​​sẽ được phát sóng vào cuối tuần này - cùng thời điểm 2 tập mới của “Nữ hoàng nước mắt” lên sóng.

Vai diễn Hong Hae In trong “Nữ hoàng nước mắt” được nhận xét sinh ra là để dành cho Kim Ji Won. Ảnh: tvN

Vai diễn Hong Hae In trong “Nữ hoàng nước mắt” được nhận xét sinh ra là để dành cho Kim Ji Won. Ảnh: tvN

Ngoài ra, sao nữ còn thay thế Han So Hee, đảm nhận vai trò người mẫu của một thương hiệu đồ uống có cồn. Việc Kim Ji Won tiếp nối Lee Hyori, Shin Min Ah, Suzy và Jennie (BlackPink) - những người từng là người mẫu của thương hiệu này cho thấy độ nổi tiếng không thể phủ nhận của nữ diễn viên. “Đây là thời kỳ đánh dấu kỷ nguyên của Kim Ji Won” báo Hàn nhận xét.

Nhất là khi ở hiện tại, “Nữ hoàng nước mắt” đang nhận được sự yêu thích trên toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia ở châu Á. Cụ thể, theo bảng xếp hạng top 10 Netflix (tính từ ngày 18-24/3), phim hiện đứng đầu ở nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia...

Tính riêng tại Nhật Bản, “Nữ hoàng nước mắt” duy trì được sự nổi tiếng của mình khi đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần trên Netflix trong 2 tuần liên tiếp, đến mức truyền thông Nhật Bản còn nhận định: “Tình yêu của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong “Queen of Tears” đang dẫn đầu làn sóng Hallyu thứ 5”.

Theo báo Hàn, ngay cả lùm xùm của Kim Sae Ron khi cô đăng tải ảnh thân mật với Kim Soo Hyun cũng không thể gây cản trở cho thành công của tác phẩm, hứa hẹn những bước tiến mới trong sự nghiệp phim ảnh.

Ở tuổi 32, nữ diễn viên đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Ảnh: Instagram

Ở tuổi 32, nữ diễn viên đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Ảnh: Instagram

Kim Ji Won sinh năm 1992, nổi tiếng với biệt danh “cô gái Oran C” khi quảng cáo cho loại đồ uống cùng tên vào năm 2010. Thời điểm đó, vẻ ngoài trong trẻo của cô thu hút công chúng, được gọi tên là “tiểu Kim Tae Hee”.

Khác với nhiều diễn viên cùng thời, Kim Ji Won chọn lối đi chậm mà chắc. Cô xuất hiện với vai phụ trong các phim như “Gia đình là số 1” phần 3, “Những người thừa kế”, “Hậu duệ mặt trời”... và chính thức lên hàng nữ chính với phim “Thanh xuân vật vã”, “Biên niên sử Arthdal”, “Tình yêu chốn đô thị”, “Nhật ký tự do của tôi”. Ở mỗi một vai diễn, Kim Ji Won đều nỗ lực tạo ra nét riêng cho nhân vật, giúp tên tuổi được củng cố.

“Không giống như vẻ ngoài nổi bật của mình, ngay từ đầu, Kim Ji Won đã không phải là một nữ diễn viên có tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, cô dường như biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình và từng bước leo lên các nấc thang mới trong sự nghiệp.

Suốt 14 năm qua, Kim Ji Won đã không ngừng nỗ lực, vì vậy chúng tôi tin rằng không có gì là sai khi đặt cho cô biệt danh “nữ diễn viên xinh đẹp mà diễn xuất cũng giỏi” - báo Hàn viết.

Đọc thêm