Những người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015

(PLO) - Tạp chí Time (Mỹ) đã bình chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel là "Nhân vật của năm” bởi tài năng lãnh đạo của “người đàn bà thép” trong quá trình giải quyết một số cuộc khủng hoảng lớn trong năm 2015 như nợ công châu Âu, làn sóng người di cư và vấn đề Ukraine. 
Người ta gọi bà Angela Merkel với biệt danh “dám xông thẳng vào tâm bão” bởi luôn đứng ở tuyến đầu trong các cuộc khủng hoảng làm rung chuyển châu Âu và Thủ tướng Đức cũng thừa nhận, 2015 là năm khó khăn nhất đối với mình. 
“Mẹ Theresa” quốc tịch Đức

Trong khi phải chịu áp lực lớn khi dân chúng thủ đô Athens phản đối chính sách khắc khổ, ngặt nghèo mà Hy Lạp bị áp đặt, nhưng bà Angela Merkel lại được ca ngợi như “Mẹ Theresa” khi quyết định mở cửa nước Đức đón nhận hàng trăm ngàn dân di cư. Cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis, là người từng phản ứng quyết liệt Thủ tướng Đức, nhưng vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bà Angela Merkel. 

Tổng biên tập tạp chí Time Nancy Gibbs lý giải cho quyết định chọn bà Angela Merkel là “Nhân vật của năm” - vững vàng chống lại bạo ngược, thể hiện vai trò của nhà lãnh đạo đức độ trong một thế giới ngày càng vắng bóng những yếu tố đó. Có người còn nói rằng, muốn làm gì ở châu Âu, phải hỏi ý kiến Thủ tướng Đức. 

Bà Angela Merkel cầm món quà hình con sói tại cuộc họp của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo tại Karlsruhe
 Bà Angela Merkel cầm món quà hình con sói tại cuộc họp của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo tại Karlsruhe

Bà Angela Merkel được mệnh danh là “Nữ hoàng châu Âu” sau khi đưa ra nhiều giải pháp cho cuộc khủng hoảng châu Âu như giúp Hy Lạp vẫn nằm trong khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Nhưng việc bà Angela Merkel gần như áp đặt quan điểm của mình đối với các nhà lãnh đạo châu Âu đang khiến không ít người nghi ngờ về ý đồ khác của Thủ tướng Đức. 

Nhật báo Finnancial Times (Anh) cũng bình chọn bà Angela Merkel là “Nhân vật của năm”, trong khi hãng AFP (Pháp) tôn vinh Thủ tướng Đức là “Nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm 2015”. AFP cho biết, một trong những yếu tố khiến bà Angela Merkel được chọn là đã quyết định nhận người tị nạn tới Đức.

“Sói Nga” Putin

Tổng thống Putin được xếp thứ hai, tụt một bậc so với năm 2014 (cũng do hãng AFP bình chọn). Theo nhận định của hãng AFP, mặc dù ông Putin bị lãnh đạo phương Tây xa lánh và áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, nhưng Tổng thống Nga vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong việc giải quyết các vấn đề thế giới năm 2015, nhất là cuộc nội chiến Syria.

 2015 là năm Tổng thống Putin đánh dấu bước ngoặt lớn về vị thế của ông trên thế giới. Bởi mặc dù vấn đề người di cư, sự tàn bạo của IS thống trị các trang báo quốc tế trong phần lớn thời gian của năm, nhưng vai trò của Moskva trên bàn cờ quốc tế mới vẫn là chủ đề được đặc biệt quan tâm. Tháng 10-2015, Tổng thống Putin đã nắm quyền “kiểm soát” tại hội nghị thượng đỉnh ở Paris, Pháp. 

TT Putin được xếp thứ hai
 TT Putin được xếp thứ hai

Tờ Đại Công báo (Hongkong) cũng bình chọn 10 nhân vật quốc tế năm 2015, theo đó Tổng thống Putin được xếp thứ nhất, còn Thủ tướng Angela Merkel chỉ đứng thứ sáu trong danh sách này. Tạp chí Stars and Advice còn cho ra mắt bộ lịch năm 2016 với những hình ảnh phong độ của Tổng thống Putin như mình trần cưỡi ngựa, câu cá, đi săn… 

Thậm chí một loại nước hoa đặc biệt lấy cảm hứng từ Tổng thống Putin đã xuất hiện với tên gọi "Lãnh đạo số 1". Ông Putin từng lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014 do tạp chí Time bình chọn, thay thế ông Igor Sechin, Chủ tịch hãng Rosneft - là người Nga duy nhất có tên trong danh sách này năm 2013. 

Còn theo đánh giá của tạp chí Forbes, Tổng thống Nga là người đứng đầu danh sách 10 nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2015, và đây là lần thứ ba ông Putin được bầu chọn vào vị trí này. Bởi Tổng thống Putin tiếp tục chứng tỏ là một trong số ít người đàn ông trên thế giới có đủ quyền lực để làm những gì mình muốn, bất chấp sức ép từ lệnh trừng phạt quốc tế do sáp nhập Crimea và cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng rub mất giá, mở cuộc không kích IS ở Syria… Thủ tướng Angela Merkel tuy xếp vị trí thứ hai, nhưng vẫn tiếp tục giữ vững danh hiệu người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. 

Obama được tín nhiệm

Đứng thứ ba trong bảng danh sách của tạp chí Forbes là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo kết quả thăm dò do tổ chức Gallup thực hiện, Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đứng đầu danh sách những người đàn ông và phụ nữ được ngưỡng mộ nhất tại Mỹ. 

Ông Barack Obama đứng đầu danh sách này lần thứ 8. Giới chuyên môn cho rằng, Tổng thống Barack Obama đã để lại nhiều dấu ấn trong năm 2015. Nổi bật nhất là việc Mỹ và Cuba chính thức nối lại quan hệ ngoại giao sau nhiều thập kỷ gián đoạn. Tiếp đến là đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran sau 9 năm thương lượng. Sau đó là kết thúc tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Còn theo đánh giá của giới phân tích, mặc dù Tổng thống Barack Obama kêu gọi người dân Mỹ không khuất phục trước mối đe dọa khủng bố, nhưng ông chủ Nhà Trắng không quyết liệt, mạnh tay tiêu diệt IS như đã cam kết. 

Năm 2012, ông Barack Obama trở thành “Nhân vật của năm” do tạp chí Time bình chọn. Trước đó (năm 2008), sau khi trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, ông Barack Obama cũng được tạp chí Time bầu chọn là “Nhân vật của năm”.

Tạp chí Forbes xếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đứng thứ 5, tụt 2 bậc so với năm ngoái. Dư luận đặc biệt quan tâm tới chiến dịch chống tham nhũng, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cùng học thuyết “Tứ toàn” do ông Tập Cận Bình đề ra. Và trên bình diện quốc tế, hoạt động của ông Tập Cận Bình luôn là tiêu điểm của dư luận thế giới. 

Ngày 26-12-2015, tờ South China Morning Post dẫn con số thống kê, trong năm 2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đến 14 nước và từ khi nắm quyền đến nay, ông Tập Cận Bình đã đặt chân tới 30 quốc gia - con số kỷ lục kể từ khi Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước CHND Trung Hoa ngày 1-10-1949. Theo tờ New York Times, 2015 được coi là một năm đầy thảm họa đối với Trung Quốc. 

Bởi trước thời khắc bước qua năm 2015 (đêm 31-12-2014), vụ hỗn loạn xảy ra tại bến Thượng Hải khi xem trình diễn ánh sáng đã khiến 36 người thiệt mạng và 49 người bị thương. Sau đó là vụ lật tàu du lịch Ngôi sao phương Đông trên sông Dương Tử hôm 1-6-2015, khiến hơn 440 hành khách thiệt mạng, chỉ có 12 người sống sót. 

Vụ nổ liên hoàn tại kho chứa hóa chất tại Thiên Tân hôm 12-8-2015 khiến hơn 150 người chết và trên 700 người bị thương. Vụ lở đất ở Thâm Quyến hôm 20-12-2015 khiến 12 người chết, 62 người mất tích. Ông Tập Cận Bình từng được hãng Bloomberg bình chọn là người đứng thứ 2 trong số 50 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2015. Còn tạp chí Time từng bình chọn ông Tập Cận Bình là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2012.

“Nữ tướng” Janet Yellen

Bà Janet Yellen, “nữ tướng” đầu tiên của Fed được tạp chí Forbes xếp đứng thứ 7 trong 10 nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2015. Bởi bà Janet Yellen không những cho rằng Fed phải hoạt động độc lập, mà còn yêu cầu giám sát các ngân hàng lớn. 

Janet Yellen - lãnh đạo nữ đầu tiên của FED
 Janet Yellen -  lãnh đạo nữ đầu tiên của FED

Và quyết định hôm 17-12-2015 của Chủ tịch Fed (nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên trong gần một thập niên thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức giữa 0,25-0,50%, từ mức gần 0% đã áp dụng 8 năm qua) càng chứng tỏ ảnh hưởng của bà Janet Yellen đối với nước Mỹ và thế giới lớn tới mức nào. 

Ngày 7-1-2014, bà Janet Yellen, 67 tuổi, Phó Chủ tịch Fed đã chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn (với 56 phiếu thuận và 26 phiếu chống), trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử 100 năm của cơ quan này. 

Khi đề cử người thay thế Chủ tịch Fed Ben Bernanke, Tổng thống Barack Obama đã miêu tả bà Janet Yellen là người “tài giỏi khác thường” bởi chuyên gia kinh tế này từng sớm cảnh báo về tình trạng bong bóng nhà đất và tài chính, vốn gây ra cuộc suy thoái giai đoạn 2008-2009. 

Tuy không nằm trong top 10 nhân vật quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn, nhưng Tổng thống Pháp Francois Hollande vẫn đứng trên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tỉ phú Donald Trump… trong danh sách 100 người quyền lực nhất thế giới năm 2015. 

Điều đáng nói nhất là ông Francois Hollande đã đưa ra quyết định chuẩn xác trong buổi tối xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Paris. Đó là tiếp tục để trận thi đấu bóng đá vẫn diễn ra vì nếu để cổ động viên ồ ạt ra đường thì quá nguy hiểm, và không thông báo cho cầu thủ và khán giả trong giờ giải lao bởi sân vận động vẫn là nơi an toàn nhất. 

“Nước Pháp đang trong thời chiến”, là tuyên bố được dư luận chú ý nhất khi Tổng thống Francois Hollande phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Pháp thể hiện quyết tâm tiêu diệt IS sau khi chúng tiến hành vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào thủ đô nước Pháp. 

Uy tín của Tổng thống Francois Hollande đã tăng cao sau khi đưa ra các quyết định mạnh tay chống IS, và vụ tấn công tối 13-11-2015 không những tạo bước ngoặt trong cuộc chiến chống khủng bố tại Pháp, mà còn khiến châu Âu nâng cao cảnh giác hơn trong lĩnh vực này./. 

Đọc thêm