Phát triển kinh tế - xã hội không quá coi trọng tốc độ tăng trưởng

(PLO) - Đó là quan điểm chung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), tại Phiên họp thứ 10 (ngày 15/5) khi cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.
Phát triển kinh tế - xã hội không quá coi trọng tốc độ tăng trưởng

Tăng trưởng chưa thực sự bền vững

Trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tóm tắt, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016 và triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH chỉ ra rằng, tăng trưởng kinh tế của nước ta chưa thực sự bền vững. Với điều kiện và tình hình thực tế hiện nay thì khả năng chỉ đạt khoảng 6,3-6,5%. Do đó đề nghị Chính phủ cần kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, không quá coi trọng tốc độ tăng trưởng. Cần có đánh giá khi tốc độ tăng trưởng GDP giảm sẽ tác động đến các chỉ tiêu khác như tỷ lệ nợ công, bội chi ngân sách...

Đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ năm 2016, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Nguyễn Văn Giàu cho biết, ông rất đồng tình với Thủ tướng khi chỉ đạo không phát triển GDP bất cứ giá nào mà quan trọng nhất là sự bền vững nền kinh tế. Những vấn đề trước đây hay bị phê bình, phê phán đã được giảm nhiều, như vấn đề xin cho, phân bổ nguồn lực…

Cho rằng năm qua chúng ta có nhiều biến động về khí hậu, thiên tai nhưng Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH  Phan Thanh Bình đề nghị làm rõ có hay không những vấn đề khác trong quản lý kinh tế. Bởi trong năm 2016 chúng ta có 2 chỉ tiêu chưa đạt thì đó lại là những chỉ tiêu quan trọng nhất tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Nhiều ý kiến của UBTVQH cũng cho rằng, Báo cáo còn “xem nhẹ” mảng xã hội như giáo dục, văn hóa, y tế, chấp hành kỷ luật, kỷ cương…

Thực thi chính sách đất đai chưa minh bạch

Liên quan đến công tác quản lý đất đai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị phải rà soát công tác quản lý đất đai sau vụ việc Đồng Tâm “để cho dân thấy chính sách của ta là đúng và có trách nhiệm". Còn theo Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, vấn đề không phải nằm ở chính sách, luật pháp về đất đai mà là do cách tổ chức thực thi các chính sách này. Đội ngũ cán bộ, công chức đã không giải quyết tốt và giải trình thuyết phục cho người dân, có hiện tượng một số huyện, xã chưa thực hiện đúng theo quy định trong công tác tiếp dân.

Vì vậy, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đề nghị Chính phủ cần đánh giá cụ thể hơn vấn đề này, cần quan tâm đến việc tiếp công dân và tăng cường thanh tra xử lý trách nhiệm công vụ trong cấp cơ sở cấp huyện và cấp xã vì “việc tiếp công dân tốt thì không bao giờ dẫn đến điểm nóng sự việc đáng tiếc”.   

Đọc thêm