Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

(PLVN) - Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang …

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Trong đợt kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư tập trung kiểm tra xoay quanh Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn 04-HD/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW. Trong đó, chú trọng nội dung xây dựng đạo đức đảng viên; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đánh giá công tác điều tra, xử lý vụ việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật theo đúng tinh thần Chỉ thị 26-CT/TW…

Đọc thêm