Thông tin ban đầu về kẻ chuyên đâm “vùng kín” nữ sinh

(PLO) - Sau gần 3 tháng kể từ ngày kẻ “biến thái” dùng vật nhọn đâm “vùng kín” nhiều phụ nữ khiến cho người dân đặc biệt là nữ sinh sinh sống trên địa bàn TP.Huế sống trong hoang mang, lo sợ, đến ngày 30/11, tên “biến thái” này đã bị tra tay vào còng khi đang thực hiện hành vi bệnh hoạn của mình...

Kẻ “biến thái” với dáng vẻ thư sinh trước cơ quan điều tra Công an TP.Huế.
Kẻ “biến thái” với dáng vẻ thư sinh trước cơ quan điều tra Công an TP.Huế.
Như Báo PLVN đã thông tin, trong khoảng thời gian gần 3 tháng qua, từ giáo viên, nữ sinh đại học, THPT trên địa bàn TP. Huế liên tiếp bị tên “biến thái” dùng vật nhọn đâm “vùng kín”.
Hành động của tên “bệnh hoạn” này đã gây ra thương tích cho nhiều nạn nhân. Kéo theo đó là sự hoang mang, lo sợ trong nhiều nữ sinh cũng như phụ huynh xứ Huế trước những hành động ngày càng liều lĩnh và nguy hiểm của tên “biến thái” này. 
Đến trưa ngày 30/11, đối tượng này lại thực hiện liên tiếp các vụ án tại các địa điểm: 50 Hùng Vương, 38 Trần Cao Vân, 11 Nguyễn Tri Phương (TP.Huế). Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an TP.Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai nhiều mũi trinh sát quyết vây bắt bằng được đối tượng gây án.
Đến khoảng 14h cùng ngày, tên “biến thái” đã bị tra tay vào còng khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi của mình tại 50 Hùng Vương, TP. Huế.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Trần Hữu Phúc (SN 1991), thường trú địa chỉ 45 Lê Duẩn, phường Thuận Hòa, TP. Huế. Đối tượng Phúc bước đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là đã dùng bút chì và thanh gỗ vót nhọn gây ra tổng cộng 8 vụ đâm “vùng kín” nữ sinh, giáo viên. Đối tượng khai nguyên nhân dẫn đến hành động kỳ quặc nói trên là vì cảm thấy thích thú.
Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc CA tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp chỉ huy phá án cho biết: “Việc tiến hành mật phục và bắt giữ được đối tượng Trần Hữu Phúc là một chiến công lớn của lực lượng Công an cùng với nhân dân TP. Huế, bởi đối tượng gây án cứ thoắt ẩn thoắt hiện tại nhiều địa bàn gây khó khăn cho lực lượng trinh sát phá án. 
Trước hành vi liều lĩnh và quá manh động của đối tượng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sớm tìm ra thủ phạm để trấn an dư luận. Bước đầu, chúng tôi chỉ thông tin như vậy và sẽ tiếp tục công việc điều tra để làm rõ động cơ, mục đích của tên này để sớm đưa đối tượng ra trừng trị trước pháp luật”.
Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin...

Đọc thêm