Thông xe hầm Cổ Mã, động thổ hầm Cù Mông

(PLO) - Sáng 26/9 tại huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Giao thông Vận tải cùng chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Đèo Cả tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật hầm đường  bộ Cổ Mã. 
Thông xe hầm Cổ Mã, động thổ hầm Cù Mông
Hạng mục này thuộc Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả có mức đầu tư 784 tỷ đồng, dài 500m, gồm 2 đường hầm cách nhau 30m, mỗi hầm rộng 9,75m, cho phép hai làn xe chạy song song mỗi chiều. Sau 2 năm khởi công, Dự án hầm đường bộ Cổ Mã hoàn thành tiến độ trước 2 tháng.
Trưa cùng ngày, Lễ động thổ xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cù Mông được tổ chức tại  TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Dự án hầm đường bộ Cù Mông nối 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên, tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, được lấy từ nguồn vốn tiết giảm trong quá trình thực hiện Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả. 
Công trình có tổng chiều dài tuyến xây dựng mới là 6,62km, trong đó phần hầm dài 2,6km, hầm được thiết kế 2 làn xe cơ giới, mỗi hầm rộng 9,75m, thời gian thi công dự kiến khoảng 42 tháng.  Được biết hầm đèo Cả dài 4,5km đã đào hơn 55% và sẽ thông hầm kỹ thuật vào tháng 9/2016. 

Đọc thêm