“Thót tim” với hành vi tấn công thợ xây bằng gạch, xăng ở Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nhóm thợ xây đang thi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thúy Hạnh (trú ở tổ 5, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên) đã bị ông Mai Đắc Lộc và bà Đinh Thị Thơm (hộ liền kề) liên tục tấn công bằng cách ném đá, ném xăng vào người thợ xây, gây rất nguy hiểm đến tính mạng.
Hình ảnh ông Mai Đắc Lộc ném xăng về phía thợ xây.
Hình ảnh ông Mai Đắc Lộc ném xăng về phía thợ xây.

Theo tài liệu, gia đình bà Nguyễn Thúy Hạnh được Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 50, Tờ bản đồ số 22, địa chỉ phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.

Do nhà ở của gia đình bà bị xuống cấp nên phải phá dỡ để xây dựng nhà mới. Quá trình thực hiện, gia đình bà Hạnh đã làm thủ tục đầy đủ, đúng pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được UBND TP Thái Nguyên cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Bà Hạnh cho biết, sự việc bắt đầu từ khi nhóm thợ xây đến đến thi công xây dựng nhà bà thì gia đình nhà ông Mai Đắc Lộc và vợ bà Đinh Thị Thơm liên tục có hành vi cản trở không cho thợ xây dựng, thậm chí nhiều ngày tấn công thợ xây bằng hành vi ném đá, ném xăng gây rất nguy hiểm đến tính mạng mọi người. Gia đình tôi đã nhiều lần trình báo lên Công an phường và có đơn gửi Công an phường và UBND (phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên).

Ông Mai Đắc Lộc tẩm xăng ném về phía thợ xây dựng và đe không sợ báo Công an.

Chứng kiến sực việc một số người dân địa phương bức xúc cho biết: “chúng tôi chứng kiến sự việc rất bức xúc vì, ngay cả khi có mặt của lực lượng công an phường Phú Xá (TP Thái Nguyên) đến yêu cầu ông Mai Đắc Lộc và bà Đinh Thị Thơm (trú ở tổ 5, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên) dừng ngay hành vi ném gạch, xăng có thể gây chết người hoặc thương tích cho thợ xây đang thi công xây dựng hợp pháp trên diện tích đất của gia đình bà Hạnh nhưng ông Lộc không những dừng lại còn thách thức, chửi bới lực lượng công an phường”.

Trao đổi với PV, ông Lý Văn Hào – Chủ tịch UBND phường Phú Xá cho biết, “bước đầu cán bộ UBND và lãnh đạo Công an phường báo cáo sự việc, hành vi ném đá, ném xăng của ông Lộc và (vợ bà Thơm) có dấu hiệu vi phạm pháp luật của hành vi gây rối an ninh trật tự hoặc có ý gây thương tích, cố ý tấn công thợ xây bằng những vật gây nguy hiểm đến tính mạng. UBND phường chỉ đạo Công an phường lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo pháp luật”.

Ông Mai Đắc Lộc chửi bới và liên tiếp ném đá về phía thợ xây.

Ngày 24/10/2022, Công an thành phố Thái Nguyên cùng cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã xuống hiện trường làm việc với những người liên quan và người chứng kiến sự việc, lấy lời khai và thu thập những vật chứng liên quan.

Ngày 25/10/2022, UBND phường Phú Xá đã mời gia đình bà Đinh Thị Thơm lên để làm việc, UBND phường đã yêu cầu gia đình bà Thơm chấm dứt ngay hành động chửi bới, gây rối và các hành vi gây cản trở việc xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thúy Hạnh.

Xác nhận vụ việc trên, Trung tá Nguyễn Văn Hoan – Trưởng Công an phường Phú Xá cho biết, dựa trên những tài liệu và cơ sở làm việc ban đầu cho thấy đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự nên Công an phường đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc. Đến nay cơ quan điều tra đang làm rõ các hành vi của ông Lộc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin sự việc./.

Đọc thêm