THPT quốc gia: 62 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua bốn buổi thi Trung học phổ thông quốc gia, đã có 62 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật.
Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia 2019. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia 2019. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày hôm nay, 26/6, có 18 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi.

Như vậy, sau bốn buổi thi, đã có tổng số 52 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật, trong đó có 48 thí sinh bị đình chỉ thi, ba thí sinh bị cảnh cáo và một thí sinh bị khiển trách.

Số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý ở các bài thi
Số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý ở các bài thi

Cụ thể, ở môn thi Ngữ văn có 25 thí sinh vi phạm quy chế bị phát hiện, trong đó có 22 em bị đình chỉ thi, 3 em bị cảnh cáo.

Trong môn Toán, có 8 em bị đình chỉ thi, một em bị khiển trách.

Trong buổi thi bài Khoa học Tự nhiên có 10 thí sinh bị đình chỉ thi.

Môn Ngoại ngữ có 8 thí sinh bị đình chỉ thi.

Tỷ lệ thí sinh dự thi ở các buổi thi đều đạt khoảng 99,6%.

Sáng mai (27/6), các thí sinh sẽ dự thi bài thi Khoa học Xã hội. Đây cũng là bài thi cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay.

Đọc thêm