Thu giữ hơn 1 tấn thịt lơn bị biến đổi màu sắc được vận chuyển đi tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/6, CATP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc khi các đối tượng di chuyển qua địa bàn.
Lực lượng CATP Tam Điệp kiểm tra bắt giữ nhiều vụ thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Lực lượng CATP Tam Điệp kiểm tra bắt giữ nhiều vụ thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào khoảng 9h30 ngày 3/6, tại Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Bắc Sơn (TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), tổ công tác CATP Tam Điệp đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô mang BKS 29H – 383.98 do Nguyễn Văn Tịnh (SN 1991, trú tại xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội) điều khiển, đang vận chuyển 850 kg thịt lợn, sườn lợn đã bị biến đổi màu sắc, không có hóa đơn chứng từ.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ số hàng trên là Ngô Xuân Nghiêm (SN 1967, trú tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội) khai mua số hàng trên từ Hà Nội vận chuyển về Ninh Bình để bán kiếm lời.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 1/6, tại Quốc lộ 12B thuộc địa bàn xã Yên Sơn, TP Tam Điệp, tổ công tác CATP Tam Điệp đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang BKS 36C - 314.27 do Lê Đức Tiến (SN 1994, trú tại xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điểu khiển, vận chuyển 600 kg thịt lợn nguyên con đã bỏ nội tạng. Toàn bộ số thực phẩm trên đã bị ôi thiu, biến đổi màu sắc.

Qua kiểm tra, chủ hàng Lê Văn Công (SN 1995, trú tại xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) khai nhận đã mua số hàng trên từ TP Thanh Hóa vận chuyển ra tỉnh Ninh Bình bán kiếm lời.

Hiện cả hai việc đang được CATP Tam Điệp tiếp tục điều tra, làm rõ.