Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện đối tượng Lê Minh Tiến (sinh năm 1983, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) dương tính với heroin. Qua đấu tranh, Tiến khai nhận số ma túy sử dụng do mua của Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1973, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Từ lời khai của Tiến, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án.
Lực lượng chức năng sau đó đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng: Mai Anh Tuấn (sinh năm 1975, trú tại phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa), Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1978) và Ngô Thị Tính (sinh năm 1975) đều trú tại phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Đồng thời bắt giữ 7 đối tượng khác có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.
|
Tang vật thu được trong chuyên án (Ảnh: CATH). |
Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ: 2,3kg heroin, 2kg ma túy đá, 500g ketamine, 2.000 viên thuốc lắc, 200 viên ma túy hồng phiến (tổng trọng lượng gần 5,6kg ma túy các loại), 01 khẩu súng quân dụng, 06 viên đạn, 15 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định: Cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là Mai Anh Tuấn (ở Thanh Hóa) và Nguyễn Mạnh Tuấn, Ngô Thị Tính (ở TP Hà Nội). Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng bị bắt giữ đều là đối tượng cộm cán, cầm đầu các điểm mua bán ma túy tại TP Thanh Hóa và TP Hà Nội. Để có nguồn ma túy cung cấp, Mai Anh Tuấn đã nhiều lần liên hệ với Nguyễn Mạnh Tuấn và Ngô Thị Tính để mua về, sau đó chia nhỏ phân phối lại cho các điểm bán lẻ ma túy khác.
Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.