Thu hồi thẻ ngành của hai thanh tra giao thông nhận hối lộ tại Hà Tĩnh ​

(PLO) - Bộ Giao thông & Vận tải vừa yêu có công văn hỏa tốc, yêu cầu Tổng cục đường bộ thu hồi thẻ của hai thanh tra giao thông thuộc Chi cục Quản lý giao thông đường bộ II.3 trong vụ án nhận hối lộ xảy ra ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bộ Giao thông và Vận tải vừa yêu có công văn hỏa tốc, yêu cầu Tổng cục đường bộ thu hồi thẻ của hai thanh tra giao thông thuộc Chi cục Quản lý giao thông đường bộ II.3 trong vụ án nhận hối lộ xảy ra ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Chi cục Quản lý giao thông đường bộ II.3 nơi hai vị thanh tra công tác
Chi cục Quản lý giao thông đường bộ II.3 nơi hai vị thanh tra công tác

Theo đó, 2 thanh tra bị thu hồi thẻ là:  Võ Văn Tự (SN 1966, trú huyện Can Lộc) và Hồ Văn Thiết (SN 1981, trú thị xã Hồng Lĩnh). Hai người này là cán bộ Chi cục Quản lý giao thông đường bộ II.3 trụ sở đóng tại phường Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh (thuộc Cục Quản lý đường bộ II).

Như báo PLVN đã đưa tin, trước đó, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh đã bắt quả tang 2 đối tượng: Võ Văn Tự và Hồ Văn Thiết là cán bộ Chi cục Quản lý giao thông II.3

Theo đó, hai đối tượng trên bị bắt khi đang có hành vi nhận số tiền 5 triệu đồng của anh Trần Đình Hùng (SN 1986, tại thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh), nhân viên Công ty CP Đầu tư khai thác Khải Hoàn (trụ sở tại P. Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để bỏ qua lỗi vi phạm của hai lái xe ô tô mang BKS 38LD-001.09 và xe 38LD-001.11.

Theo lời khai của Tự và Thiết, sáng 24/8, cả hai tiến hành tuần tra giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh. Đến khoảng 11h, khi đến đoạn đường tránh 1B thì phát hiện hai xe ô tô bồn mang BKS 38LD-001.09 và xe 38LD-001.11 lưu thông từ Công ty Khải Hoàn ra đường tránh chạy vào phía Nam nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, 2 lái xe đã không xuất trình được giấy tờ, chỉ có 2 phiếu cân. Thiết và Tự đã giữ bộ giấy tờ xe đó và yêu cầu xuất trình thêm bộ giấy tờ còn lại. Để tránh bị xử lý theo quy định, anh Thuận và anh Hùng mời “bộ đôi” cán bộ thanh tra đi ăn cơm trưa.

Tại quán cơm, hai vị cán bộ này cho cho biết 2 xe bồn nói trên vi phạm 3 lỗi gồm: vượt quá trọng tải cho phép ghi trong giấy kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường, lỗi chở quá trọng tải của cầu đường, lỗi chủ phương tiên giao xe cho người làm công dẫn đến vi phạm. Tổng mức phạt mà 2 đối tượng đưa ra là 75 triệu đồng.

Anh Hùng đặt vấn đề với Thiết và Tự tạo điều kiện, không xử lý theo quy định. Qua nói chuyện, Thiết và Tự cho biết sẽ không xử lý vi phạm nếu nhận được tiền “bồi dưỡng”.

Đến 16h cùng ngày, tại Quốc lộ 12C (thuộc phường Kỳ Trinh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) anh Trần Đình Hùng đã đưa tiền cho Tự để nhận lại giấy tờ xe. Ngay lúc đó lực lượng CSĐT đã có mặt tại hiện trường bắt quả tang hành vi nhận tiền hối lộ của Tự. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cặp của Tự có một phong bì có dòng chữ "Công ty Khải Hoàng" đựng 5 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngày 25/8, Cục Quản lý đường bộ II, Tổng Cục đường bộ Việt Nam ký quyết định đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ nói trên. /

Đọc thêm