Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Thừa Thiên Huế

(PLO) - Ngày 14/8, Đoàn Đảng uỷ Công an Trung ương doThượng tướng Nguyễn Văn Thành, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã đến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4, khoá 12 tại Công an TT. Huế. 
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Đến dự còn có ông Bùi Thanh Hà – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ TT. Huế.

 Đại tá Lê Quốc Hùng – UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo việc triển khai thực hiện  Nghị quyết TW4, khoá 12 về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong toàn  lực lượng Công an TT. Huế.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo với đoàn công tác
Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo với đoàn công tác

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ việc triển khai thực hiện ở Công an tỉnh và một số đơn vị Công an các địa phương, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thay mặt đoàn Đảng uỷ Công an Trung ương đánh giá cao việc triển khai thực hiện NQTW 4, khoá XII, gắn với thực hiện chỉ thị 05 tại Công an TT. Huế.

Theo Thượng tướng, việc triển khai nghiêm túc và kịp thời của Đảng uỷ Công an TT. Huế đã góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo ANTT trong mọi tình huống.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TW4, Chị thị 05 và phải coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn lực lượng. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đưa việc thực hiện Nghị quyết đi vào thực chất, xây dựng lực lượng Công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.  

Đọc thêm