Thứ trưởng Bộ Công an nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

(PLO) - Hôm nay (1/4), Bộ trưởng Bộ giáo dục Phạm Vũ Luận đã trao tặng  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng 4 lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Công an do có nhiều công lao đóng góp, xây dựng và phát triển trong ngành giáo dục.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam được trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".
Thứ trưởng Bùi Văn Nam được trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD – ĐT) Phạm Vũ Luận cảm ơn sự đóng góp to lớn của Bộ Công an trong thời gian qua và chúc mừng Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và 4 lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Nhận kỷ niệm chương, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng, sự phối hợp giữa hai ngành sẽ nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, nhà giáo, học sinh, sinh viên đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho 14 lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ Tịch nước cho TS. NGND Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Đọc thêm