Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai: Cần tăng cường hoà giải viên cơ sở, già làng, trưởng bản

(PLVN) - Sáng ngày 13/4, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đặng Hoàng Oanh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc có ông Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Sở , Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, công chức chuyên môn các phòng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai: Cần tăng cường hoà giải viên cơ sở, già làng, trưởng bản

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Như Ý, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã báo cáo đoàn công tác những kết quả, khó khăn và hạn chế mà lãnh đạo ngành Tư pháp đã làm được trong thời gian qua. Mặc dù là tỉnh nghèo với nhiều người là DTTS nên hạn chế về hiểu biết pháp luật. Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, địa phương nên các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn luôn được cải thiện. Trong 3 năm gần đây, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai là một trong những đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng nhiều danh hiệu cao quý: Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì (năm 2016), Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2020) và nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Hồ Phước Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã dành sự quan tâm, làm việc với Sở và tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, sự nhất trí của lãnh đạo và tập thể công chức, viên chức của Sở, Ngành tư pháp công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những thành tựu trong thời gian tới. Đồng thời, ông Hồ Phước Thành cũng mong muốn lãnh đạo Bộ quan tâm hơn nữa đối với đặc thù công tác Tư pháp tại địa phương. Cần cụ thể hoá các thủ tục hành chính bằng văn bản để đơn giản hoá các thủ tục hành chính đối với người dân; đặc biệt đối với công tác cán bộ địa phương cần đào tạo thêm kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng để nâng cao công tác cán bộ;

Ông Hồ Phước Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc

Ông Hồ Phước Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã đánh giá cao những nỗ lực mà ngành Tư Pháp tỉnh Gia Lai đã làm được trong thời gian vừa qua. Thứ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid trong bối cảnh chung, cũng như những khó khăn rất đặc thù của Gia Lai là tỉnh miền núi-biên giới, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên chức ngành tư pháp tỉnh Gia Lai đã có một số đổi mới, cơ bản bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, ngành và của địa phương, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác và nhiệm vụ được giao, đạt những kết quả tích cực. Qua đó, đóng góp thiết thực vào những thành quả chung của Bộ, ngành Tư pháp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ trưởng Đăng Hoàng Oanh làm việc tại Sở Tư Pháp tỉnh Gia Lai

Thứ trưởng Đăng Hoàng Oanh làm việc tại Sở Tư Pháp tỉnh Gia Lai

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Sở Tư pháp cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể như sau: Bám sát và kịp thời thể chế hoá đầy đủ các chủ trương lớn cuả Đảng; chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh tiếp tục tổ chức thi hành án hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật ban hành VBQPPL…; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp; do đặc thù về địa lý, dân cư của tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đối với những người ĐBDTTS, phát huy vai trò cuả hoà giải viên cơ sở, già làng, trưởng bản; thực hiện tốt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025…

Đọc thêm