Thứ trưởng Campuchia mất chức vì lan truyền tin giả về COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông  Veng Heang - Thứ trưởng Bộ Lao động và dạy nghề Campuchia - bị cách chức sau khi lan truyền thông tin sai sự thật liên quan COVID-19 trên mạng xã hội.
Một tấm biển nhắc người dân đeo khẩu trang ở một ngôi chùa tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Ảnh: Khmer Times.
Một tấm biển nhắc người dân đeo khẩu trang ở một ngôi chùa tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Ảnh: Khmer Times.

Báo Khmer Times ngày 8/5 đưa tin, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni hôm nay ban sắc lệnh hoàng gia, theo đó cách chức thứ trưởng Bộ Lao động và dạy nghề Campuchia của ông Veng Heang.

Thứ trưởng Veng Heang bị mất chức sau khi ông lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về các trường hợp mắc COVID-19 tại bộ trên. Tuy nhiên, không rõ thông tin cụ thể là gì.

Theo Khmer Times, sắc lệnh hoàng gia trên được ban hành sau đề nghị từ Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Sắc lệnh cách chức ông Veng Heang.
Sắc lệnh cách chức ông  Veng Heang.

Ngày 8/5, Campuchia công bố ghi nhận thêm 538 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 18.717. Đây là ngày thứ hai liên tiếp nước này không công bố ghi nhận ca tử vong mới do COVID-19. Số ca tử vong vẫn là 114.

Trước đây, Campuchia từng xử lý một số trường hợp lan truyền thông tin sai sự thật liên quan COVID-19. Theo Khmer Times, hôm 12/4, một công nhân xây dựng 27 tuổi ở Phnom Penh đã bị bắt sau khi đăng video trên mạng xã hội tuyên bố nhiều người Campuchia tử vong do tiêm vắc xin của Trung Quốc.

Hồi tháng 3, một chủ cửa hàng bị cảnh sát tỉnh Banteay Meanchey bắt vì lúc đó lên Facebook tung tin giả rằng "nhiều người đã chết do COVID-19 tại làng Dong Aranh ở thành phố Poipet. Hãy cẩn thận".

Cũng trong tháng 3, Bộ Thông tin Campuchia đã rút giấy phép của 2 trang web vì đăng thông tin sai sự thật liên quan COVID-19.

Đọc thêm