Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Quảng Nam

(PLVN) - Ngày 5/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác thi hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam
Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam.

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam Đặng Văn Đào thông tin, thực hiện quyết định số 355/QĐ-BTP ngày 14/3/2024 của Bộ Tư pháp ban hành về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành các quyết định số 141, 253 về công tác thực hiện công tác tư pháp trong năm 2023, 20024.

Theo đó, chú trọng công tác triển khai THPL về XLVPHC; tăng cường công tác kiểm tra nhằm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong áp dụng pháp luật XLVPHC tại ngành, địa phương.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC được tỉnh Quảng Nam quan tâm, chú trọng. UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xử phạt VPHC trong từng lĩnh vực và kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập trong việc THPL có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đó, chú trọng công tác triển khai THPL về XLVPHC; tăng cường công tác kiểm tra nhằm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong áp dụng pháp luật XLVPHC tại ngành, địa phương.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC được tỉnh Quảng Nam quan tâm, chú trọng. UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xử phạt VPHC trong từng lĩnh vực và kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập trong việc THPL có liên quan.

Tỉnh Quảng Nam cũng ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện công tác XLVPHC ở từng đơn vị, địa phương; kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, thuỷ sản, môi trường… Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tư Pháp Quảng Nam Đặng Văn Đào báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với đoàn kiểm tra.

Giám đốc Sở Tư Pháp Quảng Nam Đặng Văn Đào báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với đoàn kiểm tra.

Công tác kiểm tra, thanh tra việc THPL về XLVPHC theo quy định tại nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC được UBND tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo thực hiện.

Nhiều kế hoạch, quyết định đã được ban hành để lập các tổ, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc THPL về XLVPHC trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về XLVPHC, xác định rõ lĩnh vực trọng tâm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, gắn việc kiểm tra với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành liên quan.

Ngoài ra, các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi bổ sung và một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Tỉnh này cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Về tình hình VPHC và XLVPHC, trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, Quảng Nam, tổng số vụ vi phạm là 3.447 vụ, tăng 139 vụ (4,2%) so với năm 2022. Tổng số đối tượng bị xử phạt là 3.673 đối tượng, tăng 102 đối tượng(2.86%) so với năm 2022. Đến nay, số quyết định đã thi hành là 3.229, trong đó 515 quyết định đã thi hành xong; 69 quyết định hoãn, miễn, giảm; 37 quyết định bị cưỡng chế thi hành; 9 quyết định bị khiếu nại, khởi kiện. Số tiền thu phạt được là gần 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 8.500 tỷ đồng so với năm 2022.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thực hiện pháp luật, thành viên đoàn công tác trao đổi với địa phương.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thực hiện pháp luật, thành viên đoàn công tác trao đổi với địa phương.

Theo ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư Pháp Quảng Nam, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành tư pháp địa phương cũng gặp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trong đó, khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật; trong việc thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế

Sau khi lắng nghe báo cáo của địa phương, các thành viên trong Đoàn công tác cũng có phản hồi, yêu cầu cung cấp, làm rõ thêm những thông tin để có một cách nhìn tổng quan về “bức tranh” thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Về phía địa phương, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan đã trao đổi, trả lời những ý kiến, vấn đề Đoàn công tác đặt ra. Từ đó, phát huy những lợi thế và khắc phục những khó khăn, hạn chế, vướng mắc đang gặp phải.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh Quảng Nam trong công tác THPL về XLVPHC, qua đó đã thu được nhiều kết quả khá khả quan.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, kết quả việc thực hiện công tác này tại Quảng Nam vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế nhất định. Do đó, tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục triển khai thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả trong thực tiễn.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh yêu cầu, trong thời gian tới, Quảng Nam cần chủ động xử lý các tồn tại vướng mắc mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra đối từng sở ngành, địa phương.

Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn địa phương tiếp tục có sự quan tâm củng cố, xây dựng hoàn thiện công tác liên quan pháp chế. Đề nghị các sở, ngành và địa phương bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế, theo dõi và THPL về XLVPHC.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn Công tác, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cảm ơn sự quan tâm của các Bộ, ngành trung ương đã chia sẻ, góp ý và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của địa phương để từ đó rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc.

“Những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra là một bài học quý của địa phương. Qua đó, chúng tôi nhìn nhận lại những thiếu sót, rút kinh nghiệm, từng bước khắc phục và hoàn thiện hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh nội dung, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh”, ông Hưng nói.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận các kiến nghị của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong quá trình làm việc với Đoàn. Trong phạm chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp sẽ giải quyết, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các vấn đề mà UBND tỉnh đã nêu.

Đọc thêm