Thứ trưởng Lê Đình Thọ: Không để hành khách nhỡ tàu, xe và ở lại sau 30 Tết

(PLVN) - Chiều 31/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đi kiểm tra đột xuất tình hình vận tải khách dịp Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng. 
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, PCT chuyên trách UBATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng kiểm tra đột xuất tình hình vận tải dịp Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, PCT chuyên trách UBATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng kiểm tra đột xuất tình hình vận tải dịp Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Nhân, Trưởng ga Đà Nẵng, cho biết, số lượng hành khách lên tàu tính đến ngày 26/1 đạt 14.813 lượt. Doanh thu bán vé đạt hơn 7,5 tỉ đồng. Năm nay lượng khách đến và đi từ ga Đà Nẵng tăng 6.000 người mỗi ngày, gấp đôi so với bình thường, riêng chiều ra Bắc đã hết vé.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, ga Đà Nẵng là ga đặc biệt, nằm sâu nội thành giao cắt nhiều đường bộ nên cần phải bảo đảm an toàn trong khi đón tàu. Ông Hùng cho rằng, ngành đường sắt có kế hoạch chuẩn bị rất sớm, tương đối an toàn và ổn định, trật tự hơn so với đường bộ. Đặc biệt khi đường sắt áp dụng bán vé qua mạng, hiện tượng tranh giành, cò vé, xô đẩy giành giật ở ga giảm sâu. Đặc thù ga Đà Nẵng phức tạp hơn nơi khác, ga đường sắt cũng là điểm nhạy cảm về an ninh trật tự. Vì vậy, đơn vị đường sắt cần phối hợp với công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự. 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm việc tại ga Đà Nẵng
Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm việc tại ga Đà Nẵng

Kiểm tra thực tế trên một số xe khách tại Bến xe Đà Nẵng chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Thứ trưởng Bộ GTVT phát hiện không lái xe nào dùng dây an toàn.

Tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, ông Lê Viết Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng báo cáo, năm nay lượng khách chỉ còn 60% so với năm trước do hành khách có quá nhiều sự lựa chọn dịch vụ xe bên ngoài. Theo ông Hoàng, số lượng xe tăng giá vé không nhiều, tăng 30-40% so với ngày thường. Đặc biệt do xe chạy ngoài quá đông, lượng xe vào bến ngừng hoạt động đến 1/3.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, năm nay Chính phủ đặc biệt quan tâm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Đối với ga Đà Nẵng, cần trọng nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ khách.

Về cả 2 loại hình phương  tiện, Thứ trưởng Lê Đình Thọ lưu ý lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP. Đà Nẵng, lãnh đạo nhà ga và bến xe không được để hành khách nào ở lại  sau đêm 30 Tết vì không có phương tiện về quê. Khi phục vụ hành khách phải nâng cao thái độ phục vụ của nhân viên, hình ảnh văn hóa giao thông, trật tự an ninh, chất lượng phục vụ. Vấn đề niêm yết giá, giá vé, cũng nên giảm. 

Hành khách tại Bến xe Đà Nẵng
Hành khách tại Bến xe Đà Nẵng

Đáng chú ý, tại buổi kiểm tra bến xa khách, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý bến xe. Thứ trưởng Thọ cho rằng hiện nay ngành giao thông đang tập trung về vấn đề rượu bia, ma túy của tài xế. Bên cạnh đó còn có an toàn của hành khách trên xe.

“Vấn đề thắt dây an toàn trên xe giường nằm hầu như không được quan tâm. Hà Nội cũng thế, hành khách cũng chưa ý thức, rõ ràng chúng ta đã bỏ lỡ khâu này. Tôi nhấn mạnh khi tham gia giao thông phải thắt dây an toàn. Tôi với anh Khuất Việt Hùng đi kiểm tra rất nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lẽ ra không tử vong nhiều đến thế. Một trong những nguyên nhân hết sức quan trọng là không thắt dây an toàn”, Thứ trưởng Thọ nói.

Đọc thêm