Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương các anh hùng liệt sĩ, thăm gia đình chính sách tại Thừa Thiên Huế

(PLVN) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã viếng các nghĩa trang liệt sĩ, thăm các gia đình chính sách tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thỉnh chuông tại Tháp chuông Hòa Bình
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thỉnh chuông tại Tháp chuông Hòa Bình

Tại nghĩa trang liệt sĩ TP Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện Quốc thái dân an. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thành kính đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉnh vòng hoa dâng lên các Anh hùng liệt sỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉnh vòng hoa dâng lên các Anh hùng liệt sỹ.

Sau đó, Thủ tướng và các đại biểu đã đến thắp hương tại các ngôi mộ anh hùng liệt sĩ trong nghĩa trang. Dâng nén hương thơm lên anh linh các anh hùng liệt sỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thời gian tới, các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục quy tập, chăm sóc các phần mộ của liệt sỹ, góp phần làm cho thân nhân liệt sĩ thêm yên lòng.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Trung Chính (SN 1929, tại số 60 đường Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP Huế), là cán bộ tiền khởi nghĩa; thăm, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công giúp đỡ cách mạng Trần Thị Vàng (SN 1923, trú tại số 22 Bùi Viện, phường Thủy Xuân, TP Huế).

Thủ tướng dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế

Thủ tướng dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế

Mẹ Trần Thị Vàng có chồng và 1 con là liệt sĩ, trong đó chồng là chiến sĩ du kích, con là cán bộ trinh sát Công an TP Huế. Sau khi chồng hy sinh, Mẹ vẫn ở vậy nuôi dạy các con và tham gia hoạt động cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba.

Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời mong muốn mong muốn, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với đồng chí Nguyễn Trung Chính, 94 tuổi, là cán bộ tiền khởi nghĩa

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với đồng chí Nguyễn Trung Chính, 94 tuổi, là cán bộ tiền khởi nghĩa

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương, thăm Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ghi sổ vàng lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: Noi gương đồng chí Tố Hữu, người cộng sản kiên trung, nhà văn hóa tài năng, chúng ta nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tố Hữu

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tố Hữu

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình đồng chí Tố Hữu giữ gìn, quản lý, phát huy giá trị Công viên và Khu lưu niệm; mở cửa đón người dân thăm viếng, vừa để người dân được gần gũi với đồng chí Tố Hữu, hưởng thụ không gian văn hóa, lịch sử này, vừa góp phần giáo dục truyền thống để Công viên và Khu lưu niệm trở nên ấm cúng, ý nghĩa hơn.

Đọc thêm