Thủ tướng gặp Quyền Thống đốc Saint Petersburg

(PLVN) - Chiều 21/5 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Quyền Thống đốc Saint Petersburg Beglov A.D tại Điện Smolnyi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Thống đốc Saint Petersburg Beglov A.D
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Thống đốc Saint Petersburg Beglov A.D

Thủ tướng bày tỏ vui mừng đến thăm TP.  Saint Petersburg, được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội mà lãnh đạo và nhân dân thành phố đã đạt được thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Liên bang Nga.

Thủ tướng đánh giá cao quan hệ giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam ngày càng được mở rộng, trao đổi đoàn các cấp được duy trì thường xuyên, có nhiều dự án hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của hai bên; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các địa phương hai nước đẩy mạnh hợp tác với nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng hoan nghênh việc các địa phương Việt Nam và Saint Petersburg phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Năm chéo Việt-Nga (Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam), góp phần thắt chặt hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục thế hệ trẻ hai nước, cảm ơn chính quyền TP. Saint Petersburg tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn tại Saint Petersburg.

Quyền Thống đốc Saint Petersburg bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này, khẳng định Thành phố luôn trân trọng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, đã và sẽ có nhiều hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 95 năm lần đầu tiên Người đặt chân đến nước Nga và 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Năm chéo Việt-Nga, Thành phố sẽ đăng cai nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là Diễn đàn thanh niên Việt-Nga và Ngày TPHCM tại Saint Petersburg. Ngoài ra, Saint Petersburg đang triển khai nhiều dự án hợp tác cụ thể với các đối tác Việt Nam như dự án tổ hợp khách sạn và du lịch Saint Petersburg.

Ông Beglov A.D bày tỏ hy vọng đường bay thẳng giữa Saint Petersburg và TPHCM sẽ sớm được thiết lập, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc lãnh đạo và nhân dân Saint Petersburg đạt nhiều thành công mới, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Buổi tối cùng ngày, giờ địa phương (rạng sáng 22/5, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

  Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cho biết, quan hệ Việt Nam –Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Chúng ta thúc đẩy quan hệ với tất cả các đảng phái chính trị Nga. “Bạn hiểu thêm tình hình Việt Nam, tiếp tục ủng hộ Việt Nam”, Đại sứ nói.

Việt Nam cũng đã ký kết nhiều thoả thuận hợp tác với phía Nga. Kim ngạch thương mại song phương những tháng đầu năm tăng trưởng gần 25% so cùng kỳ năm trước. Việt Nam được coi là điểm đến an toàn đối với du khách Nga. Năm ngoái có 600 nghìn người Nga đến Việt Nam. Trong tiến trình này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga luôn nỗ lực để đóng góp vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Liên bang Nga.

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Nga có gần 100 nghìn người, luôn hướng về Tổ quốc. Bà con rất vui mừng trước sự đổi thay của đất nước trên mọi mặt, vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao. Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga mong muốn sau khi học xong sẽ được đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Bày tỏ vui mừng được gặp bà con kiều bào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đây là dịp tốt để Chính phủ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Thủ tướng cho rằng, vị thế đất nước đang ngày càng được củng cố thì vị thế cộng đồng người Việt Nam cũng ngày càng được nâng cao.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta chủ trương thúc đẩy hợp tác với Nga nhiệt thành, thực chất, có trách nhiệm. Trong chuyến thăm Nga lần này, hai bên sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác. Với nền tảng quan hệ đó, chúng ta phải thúc đẩy quan hệ thương mại song phương mạnh mẽ hơn nữa. Chuyến thăm này còn có ý nghĩa đặc biệt khi lãnh đạo Chính phủ hai nước dự sự kiện Lễ khai mạc Năm chéo Việt – Nga. Đây cũng là dịp tốt để bà con quan tâm, tìm hiểu cơ hội thúc đẩy làm ăn giữa hai nước.

Thông báo với bà con những thành tựu mọi mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Thủ tướng nêu rõ, năm 2019, chúng ta phải nỗ lực để tạo sự bứt phá trên các mặt. Chính phủ xác định tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó khăn, tác động bất lợi trong nước, nhưng đồng thời vẫn có những mặt thuận lợi. Quan trọng hơn cả là chúng ta có ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Thủ tướng tin tưởng, Đại sứ quán và bà con sẽ nỗ lực gìn giữ và phát huy tình cảm gắn bó giữa hai nước, đóng góp vào thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng mong bà con luôn đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, tương thân tương ái vượt mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, luôn hướng về quê hương, đất nước. Thủ tướng cũng mong bà con gìn giữ văn hoá, phong tục tập quán Việt Nam; chăm lo dạy dỗ con cháu. Đồng thời đề nghị Đại sứ quán cũng cần có hình thức, hoạt động thích hợp để hỗ trợ việc này.

Thủ tướng cho biết trong các cuộc hội đàm, làm việc với phía bạn sẽ đề nghị Nga tạo điều kiện cho bà con người Việt làm ăn, sinh sống thuận lợi. 

Thủ tướng cũng mong các sinh viên Việt Nam nỗ lực học tập, tiếp thu tinh hoa kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật của nước Nga để đóng góp vào xây dựng đất nước, là cầu nối cho quan hệ hợp tác hai nước.

Đại sứ quán cần làm tốt công tác các lĩnh vực chuyên môn cũng như đẩy mạnh ngoại giao kinh tế trên tinh thần “mỗi người Việt ở Nga phải là đại lý tiêu thụ hàng Việt”, làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con. 

Trước đó, chiều 21/5, giờ địa phương (21h40 tối, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo 2, bắt đầu các hoạt động tại thủ đô Moscow trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn tại sân bay có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga.

Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo, Moscow. Đại diện bộ Ngoại giao Nga mời Thủ tướng vào vị trí duyệt đội danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Tiếp đó, Thủ tướng duyệt đội danh dự.
Thủ tướng gặp Quyền Thống đốc Saint Petersburg ảnh 5
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga chào mừng Thủ tướng và Phu nhân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự.

Trong thời gian ở Moscow, Thủ tướng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Liên bang Nga, trao đổi toàn diện về quan hệ hai nước; thảo luận các phương hướng lớn và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng tới những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế - thương mại và đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa; thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, nhất là tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Đọc thêm