Thủ tướng New Zealand thành lập Chính phủ trong 3 tuần

(PLVN) - Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử gay cấn ngày 17/10, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 18/10 cho biết, bà sẽ thành lập chính phủ trong vòng ba tuần.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Theo Reuters, bà Ardern ngày 17/10 đã mang lại chiến thắng bầu cử lớn nhất trong nửa thế kỷ cho Đảng Lao động trung tả của bà. 

Đảng Lao động đã giành được 64 trong số 120 ghế trong quốc hội đơn viện của New Zealand.

Đa số mới của đảng trong quốc hội sẽ cho phép bà Ardern thành lập chính phủ độc đảng đầu tiên kể từ khi New Zealand thông qua hệ thống bỏ phiếu theo tỷ lệ vào năm 1996.

“Dù còn ba tuần nữa mới có kết quả cuối cùng, kỳ vọng của tôi là chúng tôi sẽ xây dựng chính phủ trong khoảng thời gian đó”, bà Ardern nói trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, bà từ chối cho biết liệu bà sẽ thành lập Chính phủ một đảng hay thành lập liên minh.

Trong ba năm qua, bà Ardern đã liên minh với Đảng Xanh và đảng New Zealand trên hết. 

Dù bà không còn cần hỗ trợ nữa trong việc thành lập Chính phủ nhưng các liên minh là tiêu chuẩn ở New Zealand khi các bên tìm cách thiết lập sự đồng thuận.

Bà Ardern đã gọi cuộc bỏ phiếu vừa diễn ra là “cuộc bầu cử Covid” và lấy sự thành công của chính phủ của bà trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng để kêu gọi các cử tri ủng hộ.

Đến nay, dịch Covid-19 chỉ gây ra 25 ca tử vong trong dân số 5 triệu người của New Zealand.