Thủ tướng Nga Medvedev tiết lộ về “những vết khía trong tâm hồn”

(PLVN) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev kể rằng ông từng phải đưa ra những quyết định phức tạp, khó khăn nhất khi giữ chức Tổng thống Nga.
Thủ tướng Nga tại buổi nói chuyện
Thủ tướng Nga tại buổi nói chuyện

Theo hãng tin Sputnik, chia sẻ trên được ông Medvedev đưa ra trong một hoạt động có sự tham gia của các sinh viên Nga.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ Nga cho hay, những quyết định phức tạp, khó khăn nhất mà ông từng phải đưa ra khi giữ chức Tổng thống Nga là những quyết định liên quan đến vấn đề chiến tranh và hòa bình. Bên cạnh đó, ông cũng phải giải quyết nhiều vấn đề khác cũng không hề dễ dàng.

“Đó là những vấn đề gắn với sự phát triển chính trị của đất nước. Đó là hàng loạt quyết định kinh tế mà tôi đưa ra khi đảm trách nhiều cương vị khác nhau. Thật khó để chọn ra một điều gì đó”, Thủ tướng Nga chia sẻ.

Người đứng đầu nội các Nga cũng cho hay, ông đã đưa ra nhiều quyết định và mỗi quyết định trong số đó đều để lại “vết khía” trong tâm hồn. 

“Sở dĩ như vậy là sau đó, bạn sẽ lật lại vấn đề, suy nghĩ phân tích những gì đã làm đúng, những gì lẽ ra có thể làm khác đi một chút”, ông Medvedev giải thích.

Thủ tướng cũng đã kể về nguyên tắc làm việc của ông khi cần đưa ra quyết định trong bối cảnh không có phương án lý tưởng.

“Cần chọn lấy giải pháp sẽ mang lại ít tác hại nhất từ tất cả những quyết định tồi và  dừng lại ở đó”, ông Medvedev nói.

Thủ tướng Nga cũng thừa nhận rằng nhà lãnh đạo cần phải hoàn hảo nhưng mỗi người đều mắc sai sót. 

“Trên thực tế, nếu bạn là một nhà lãnh đạo, bạn cảm thấy rằng quyết định của mình là đúng đắn thì trách nhiệm của nhà lãnh đạo là làm sao đưa quyết định của mình vào đời sống, chứ không để trôi nổi”, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói.

Đọc thêm