Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Kiên quyết xóa lợi ích nhóm chi phối chính sách!”.

(PLO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một tuyên bố mạnh mẽ, dứt khoát trong lĩnh vực xây dựng pháp luật: “Kiên quyết xóa lợi ích nhóm chi phối chính sách!”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đó là chỉ thị cần thực hiện nghiêm túc từ khi xây dựng văn bản pháp luật đến khi văn bản đó ban hành và có hiệu lực, tức là nghiêm ngay từ trong “trứng”, trong nội bộ các cơ quan soạn thảo, ban hành chính sách.

Ai cũng biết rằng siết chặt hay khai phóng điều kiện kinh doanh tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của một đất nước. Đặt ra những điều kiện kinh doanh khắt khe, yêu cầu phải có cái này, cái khác chính sự khai sinh của những “giấy phép con”, đất sống của tham nhũng, phục vụ đắc lực cho lợi ích nhóm.

Hiện tại, chỉ cần kiểm tra lại các “lộ trình” cấp phép của các dự án, công trình, khai khoáng,... để xảy ra các hậu quả nghiêm trọng (chỉ những chỗ để xảy ra hậu quả thôi) thì cũng đủ lộ ra tổ con tò vò của “lợi ích nhóm” rồi! Đáng nói hơn, là lợi ích nhóm tồn tại ngay trong nội bộ của bộ máy nhà nước của chúng ta, nếu không nghiêm từ đây thì đừng nói gì đến chuyện ngăn chặn nó hoành hành.

Ở một diễn biến khác, tại Hội nghị Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 6, Bí thư Đinh La Thăng truyền thông điệp: “Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém”.

Đây cũng là một động thái “nghiêm” từ trong nội bộ đội ngũ cán bộ nhà nước từ thái độ “trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” đến phương châm “chân thành, tích cực, kiên trì,  thận trọng, tế nhị, hiệu quả”, trên mặt bằng đó những hành vi đi ngược lại dễ dàng bị phơi bày và bị xử lý.

Đáng chú ý là một khi sự sai trái của cán bộ đã bị phát hiện thì cần xử lý kịp thời và nghiêm khắc thì mới hiệu quả. Người ta dễ dàng liên tưởng đến những sai phạm tố tụng trong vụ án “Quán Xin Chào” và cái chòi vịt  không biết Đại tá Quý và Viện phó Tòng sẽ bị xử lý ra sao dù đã đình chỉ công tác khá lâu rồi.

Đặc biệt, mới đây, bị can cuối cùng của vụ “đi tè bị vu là cướp” vừa được tại ngoại, vụ này cũng là “tác phẩm song kiếm hợp bích” của hai vị  “Bao Công” kể trên. Thêm nữa, cái vụ biến người tố cáo thành bị cáo, bắt giam một phụ nữ ở Đồng Nai đình đám đến thế, oan sai đến thế thì vừa rồi, 2 Kiểm sát viên phê chuẩn vụ này cũng chỉ bị xử lý nghiêm khắc bằng hình thức khiển trách mà thôi(?!).

Phải nghiêm từ nội bộ, hình thức xử lý phải tương xứng với hành vi gây ra, hạ quyết tâm phải đi đôi với hành động cụ thể thì các tuyên bố mạnh mẽ của các vị lãnh đạo mới thực sự đi vào và phát huy tác dụng trong đời sống xã hội và xây dựng đất nước!

Đọc thêm