Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ niềm vui đặc biệt mùng 1 Tết

"Đội tuyển (ĐT) đã mang lại một bữa tiệc bóng đá cho người dân Việt Nam đúng vào mùng 1 Tết âm lịch. Đây là món quà quý dành cho người hâm mộ, dành cho nhân dân Việt Nam trong ngày Tết... Họ đã đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo...", Thủ tướng khen ngợi màn trình diễn tuyệt vời của các học trò HLV Park trước ĐT Trung Quốc.

Không quản giá rét, Thủ tướng Phạm Minh Chính theo dõi sát sao trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 suốt hơn 90 phút và không nén được cảm xúc khi các "chiến binh Sao vàng" ghi bàn. Ông là một trong những người đầu tiên đứng bật dậy trên khán đài thời khắc tuyển Việt Nam sút bóng tung lưới đội bạn, mắt ông ánh lên niềm vui...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khán trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF

Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng ĐT Trung Quốc 3-1.

Sau chiến thắng lịch sử của ĐT Việt Nam trước ĐT Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân chúc mừng và lì xì Tết cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hòa cùng niềm hân hoan của hàng chục triệu trái tim người Việt trong và ngoài nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay động viên và dành lời khen ngợi cho màn trình diễn tuyệt vời của các học trò HLV Park.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: “Hôm nay, toàn đội đá rất hay. Đáng lẽ chúng ta thắng 3-0 thì tốt hơn, nhưng 3-1 cũng được rồi. Rất cảm ơn HLV Park Hang-seo và các cầu thủ. Đội tuyển đã mang lại một bữa tiệc bóng đá cho người dân Việt Nam đúng vào ngày mùng 1 Tết âm lịch. Đây là món quà quý dành cho người hâm mộ, dành cho nhân dân Việt Nam trong ngày Tết. Một lần nữa, tôi cảm ơn ban huấn luyện, các cán bộ, nhân viên phục vụ đội bóng, đặc biệt là các cầu thủ. Họ đã đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo trong trận đấu ngày hôm nay. Xin cảm ơn và chúc mừng năm mới tất cả thành viên của ĐT Việt Nam”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương chiến thắng của ĐT Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết cổ truyền. Ảnh: VFF

Thay mặt đội tuyển, HLV trưởng Park Hang-seo đã cảm ơn sự quan tâm, động viên và khích lệ tinh thần của Thủ tướng dành cho đội tuyển. Ông cũng dành lời cảm ơn đối với VFF đã hỗ trợ cho đội tuyển trong suốt thời gian qua.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời hứa trước Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng các học trò tiếp tục nỗ lực, phấn đấu giành chiến thắng trong trận đấu kế tiếp trên sân nhà của ĐT Việt Nam, gặp ĐT Oman vào tháng 3 tới.

Sau khi kết thúc trận đấu, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã gặp gỡ thầy trò HLV Park Hang-seo, biểu dương chiến thắng rất có ý nghĩa của toàn đội.

"Thay mặt Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cảm ơn các thành viên đội tuyển đã thể hiện tinh thần trách nhiệm với màu cờ sắc áo, tập trung và nỗ lực hết sức để mang về niềm vui cho đông đảo người hâm mộ cả nước trong ngày mùng 1 Tết cổ truyền", Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Đọc thêm