Thủ tướng: Phụ nữ Việt Nam luôn toả sáng phẩm chất “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trong lĩnh vực gì thì phụ nữ Việt Nam luôn toả sáng phẩm chất “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” như 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Sáng 15/10, tại Văn phòng Chính phủ, Chính phủ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ Việt Nam chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính ở Hà Nội và trực tuyến tại 62 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và trực tiếp đối thoại với phụ nữ cả nước. Tham dự điểm cầu Hà Nội còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP

Phát biểu định hướng Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bà, các mẹ, các chị, các em, các cháu gái và các đại biểu. Thủ tướng nhấn mạnh, phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trong lĩnh vực gì thì phụ nữ Việt Nam luôn toả sáng phẩm chất “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” như 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, tạo việc làm, khởi nghiệp… Với những chính sách đó, Việt Nam đã tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế, vai trò, tầm quan trọng và có nhiều cơ hội đóng góp cho gia đình, xã hội

Chia sẻ với những vất vả của phụ nữ trong 2 năm cùng cả nước chống dịch COVID-19 vừa qua, Thủ tướng cũng cho rằng chúng ta còn nhiều việc phải làm mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng để có điều kiện, cơ hội đóng góp cho xã hội, đất nước, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng tặng hoa chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện cho phụ nữ cả nước. Ảnh: VGP
Thủ tướng tặng hoa chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện cho phụ nữ cả nước. Ảnh: VGP

Từ đầu năm đến nay, Thủ tướng đã đối thoại với nông dân, người lao động, doanh nghiệp trong và ngoài nước để chia sẻ, giải quyết những khó khăn đang hiện hữu và cả trong tương lai. Với đối thoại hôm nay, theo Thủ tướng, sẽ có 3 chủ đề chính: Phụ nữ với phát triển kinh tế; Phụ nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới; Phụ nữ và thế hệ tương lai để thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thủ tướng đề nghị cần nhìn lại những việc đã làm được, chưa làm được để tiếp tục có giải pháp cải thiện, tạo động lực, truyền cảm hứng làm việc, cống hiến của chị em phụ nữ ngày càng tốt hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, một cuộc đối thoại không giải quyết được tất cả các vấn đề nhưng ít ra chúng ta có ý thức tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Các đại biểu cần dân chủ, thẳng thắn, chân thành, cởi mở nói rõ những khó khăn, vướng mắc, các đại diện bộ, ngành trao đổi, giải đáp những băn khoăn, trăn trở của phụ nữ cả nước, làm hết mình, không nêu ra rồi để đấy mà phải nỗ lực giải quyết.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, thời gian qua, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ đã luôn nỗ lực không ngừng, tích cực học tập, lao động, khẳng định vài trò quan trọng của giới mình đối với sự phát triển của đất nước.

Có thể kể đến những thành tựu như tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XV đạt 30,26%, cao hơn khoá XIV 3,46% và cao nhất từ Quốc hội khoá V trở lại đây, hiện xếp hạng thứ 62/190 quốc gia; tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương là 48,3%; tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đạt 26,5%, góp phần đưa chỉ số kết quả tiến bộ của phụ nữ trong doanh nghiệp của Việt Nam xếp thứ 9 trên tổng số 58 nước, xếp thứ 2 trong số 6 nước Đông Nam Á được nghiên cứu.

Lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Phụ nữ lực lượng vũ trang tham gia hiệu quả, trách nhiệm trong lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp quốc.

Đọc thêm