Thủ tướng Thụy Điển từ chức mở đường cho nữ Thủ tướng đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Trung tả Stefan Lofven chính thức từ chức vào 10/11, mở đường cho Bộ trưởng Tài chính Magdalena Andersson trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước nếu bà có thể giành được sự chấp thuận của Quốc hội.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Magdalena Andersson và Thủ tướng Stefan Lofven trình bày tuyên ngôn bầu cử của Đảng Dân chủ Xã hội tại Stockholm, Thụy Điển ngày 28/8/2018. Ảnh: TT News Agency/Reuters
Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Magdalena Andersson và Thủ tướng Stefan Lofven trình bày tuyên ngôn bầu cử của Đảng Dân chủ Xã hội tại Stockholm, Thụy Điển ngày 28/8/2018. Ảnh: TT News Agency/Reuters

Ông Lofven, một cựu thợ hàn và nhà đàm phán công đoàn, đã đứng đầu một liên minh thiểu số với Đảng Green từ năm 2014 cho biết vào đầu năm nay rằng ông sẽ từ chức trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, vào tháng 9/2022.

Vào tháng 8, ông Lofven nói với các phóng viên về quyết định từ chức của mình: “Chúng tôi chỉ có một cuộc bầu cử trong vòng một năm và điều quan trọng là chúng tôi phải có một cuộc chuyển giao nhanh chóng. Tôi nghĩ các cử tri muốn việc này diễn ra suôn sẻ”.

Bà Andersson đã được bầu thay thế ông Lofven với tư cách là lãnh đạo của Đảng Dân chủ Xã hội vào tuần trước và có khả năng sẽ là "lựa chọn đầu tiên" của quốc hội để thành lập chính phủ mới.

Vẫn chưa rõ liệu bà Andersson có đủ sự ủng hộ để vượt qua một cuộc bỏ phiếu vài tuần tới tại Quốc hội để trở thành Thủ tướng nữ đầu tiên của Thụy Điển hay không.

Nếu Quốc hội không bầu bà Andersson, có khả năng sẽ yêu cầu lãnh đạo Đảng ôn hòa Ulf Kristersson thành lập Chính phủ. Ông được ủng hộ bởi đảng Dân chủ Thụy Điển theo chủ nghĩa dân túy, chống nhập cư, một đảng mà cả Đảng Trung tâm và Đảng Cánh tả đều muốn tránh ảnh hưởng đến chính sách.

Ông Lofven sẽ lãnh đạo một chính phủ tạm quyền cho đến khi một Thủ tướng mới được bổ nhiệm.