Thủ tướng tin tưởng Lạng Sơn sẽ phát triển đúng tầm nhìn, trở thành tỉnh biên giới kinh tế phát triển

(PLVN) - Chiều nay 21/4, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Lạng Sơn và Bộ KH&ĐT đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị quan trọng này. Thủ tướng đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, kết hợp công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của Tỉnh; thể hiện tầm nhìn chiến lược, cách làm bài bản, khoa học và sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Minh Hữu)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Minh Hữu)

Theo người đứng đầu Chính phủ, Quy hoạch có vai trò rất quan trọng, tạo ra những cơ hội lớn, tác động lâu dài, là động lực quan trọng trong phát triển đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng.

Thủ tướng đánh giá, Lạng Sơn là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế; là vùng đất “phên giậu”, địa đầu Tổ quốc, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Lạng sơn có vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm kết nối quan trọng của vùng, cả nước và điểm trung chuyển quan trọng của khu vực, cầu nối quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, ASEAN, Trung Quốc và châu Âu; có lợi thế lớn trong phát triển dịch vụ - thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch.

Hệ thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh có vai trò quan trọng nhất của cả nước trong kết nối với Trung Quốc, Trung Á và châu Âu, thuận lợi phát triển kinh tế cửa khẩu, nhất là các dịch vụ thương mại, logistics và vận tải.

Thủ tướng cũng đánh giá Lạng Sơn có có tiềm năng phát triển du lịch. Cụ thể, với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, có bản sắc văn hóa độc đáo, ẩm thực phong phú, nhiều lễ hội truyền thống với nét văn hóa đặc sắc, trên 400 thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng như ải Chi Lăng, thành Nhà Mạc, khu du lịch Mẫu Sơn, động Tam Thanh…

“Đặc biệt, Lạng Sơn có truyền thống lịch sử hào hùng, nhất là trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc; có cơ cấu dân số trẻ và lực lượng lao động phổ thông khá dồi dào, thuận lợi trong phát triển kinh tế, cạnh tranh thu hút đầu tư”, Thủ tướng nhấn mạnh về lợi thế truyền thống, nguồn nhân lực của Lạng Sơn.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Hữu)

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Hữu)

Theo Thủ tướng, Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá (GRDP tăng 7%); sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng (Nông lâm nghiệp tăng 6,55%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,18%, dịch vụ tăng 6,77%).

Các nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh (Chỉ số DTI xếp thứ 6, PCI xếp thứ 15 cả nước); văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường;trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ tỉnh; quan hệ đối ngoại được đẩy mạnh và mở rộng đúng định hướng.

Tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2024 tiếp đà hồi phục, đạt được những kết quả tích cực; nổi bật là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30,85%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,07%; lượng khách du lịch tăng 12,7%; đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tăng 135% so với cùng kỳ…

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành công chung của cả nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá, Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đã được chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học; xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế của tỉnh.

Quy hoạch đã đưa ra được quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá phát triển; phương án phát triển, giải pháp, chính sách ưu đãi, nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới.

Quy hoạch tỉnh đã mở ra đường hướng, tầm nhìn và không gian phát triển mới, tạo động lực, giá trị mới cho Lạng Sơn trong bức tranh chung của các tỉnh, thành trong khu vực và trên cả nước.

Trao 14 chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án. (Ảnh Minh Hữu)

Trao 14 chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án. (Ảnh Minh Hữu)

Thủ tướng lưu ý, Lạng Sơn cần chú trọng, tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch; (2) Đầu tư nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; (3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (4) Phát triển du lịch trở thành một động lực tăng trưởng, ngành kinh tế mũi nhọn;

(5) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; (6) Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới; (7) Phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn; (8) Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KTXH.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng cho biết, Lạng Sơn cần thực hiện 6 giải pháp:

Thứ nhất, Lạng Sơn phải đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong Quy hoạch.

Thứ hai, phải luôn đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa; đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; khơi thông, huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Thứ ba, ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển KTXH, có tính lan tỏa lớn, gồm: Các dự án tạo không gian phát triển mới và những động lực, năng lượng tái tạo, thúc đẩy sự phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch, nông nghiệp, đô thị; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; hạ tầng xã hội; các dự án phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường, đổi mới sáng tạo, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Thứ tư, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó, tập trung vào những ngành như nông nghiệp; công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ logistics, du lịch. Chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, chú trọng quản lý các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển trên nền tảng tăng trưởng xanh, khai thác có hiệu quả và bền vững tài nguyên; bảo tồn và phát triển giá trị đa dạng sinh học; bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục nâng cao hơn nữa các chỉ số như PAPI, PAR Index, SIPAS, PII; chuẩn bị tốt các dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư để đón các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng.

“Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng anh hùng, với đà phát triển mạnh trong những năm qua, với sự ủng hộ, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, tỉnh Lạng Sơn sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy, sự đổi mới như Quy hoạch đã công bố, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; trở thành tỉnh biên giới có kinh tế phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái được bảo đảm, là một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng trung du và miền núi phía Bắc; là “cầu nối” quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN, Trung Quốc và châu Âu; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên”, Thủ tướng mong muốn.

Theo ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Hữu)

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Hữu)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Lạng Sơn trở một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là “cầu nối” ngày càng quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với các nước ASEAN, Trung Quốc và châu Âu; là tỉnh có môi trường xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái được bảo đảm.

Đến năm 2050 phấn đấu Lạng Sơn có nền kinh tế hiện đại, năng động, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống số, có hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt phát triển hàng đầu Việt Nam; an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được giữ vững; là điểm đến hấp dẫn và thành công của các nhà đầu tư.

Song song với việc xây dựng định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, Quy hoạch tỉnh đã xác định cụ thể phương án bố trí, sắp xếp không gian phát triển cho các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội theo định hướng 1 trục phát triển, 2 hành lang kinh tế và 3 vùng kinh tế - xã hội cho cả thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. “Đây là điểm mới, khác biệt, có tính đột phá chiến lược, vừa bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện, vừa phát huy được tiềm năng, lợi thế và cơ hội cho sự phát triển”, ông Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, tỉnh này tập trung thu hút đầu tư, trọng điểm là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh; năng lượng tái tạo; các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường; các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, khu, cụm công nghiệp, hạ tầng dịch vụ logistics…

Tại hội nghị, tỉnh Lạng Sơn đã trao 14 chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án. Tổng vốn đăng ký trên 18.600 tỉ đồng, 9 bản ghi nhớ đầu tư với tổng mức đăng ký dự kiến khoảng 21.830 tỉ đồng.

Đọc thêm