Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, đi đầu là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) đã đạt được nhiều kết quả đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thuộc lĩnh vực quốc phòng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Kết quả đó trực tiếp nhằm nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước.
|
Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển đột phá của công nghiệp quốc phòng thời gian qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
|
Những sản phẩm công nghiệp quốc phòng do quân đội ta tự nghiên cứu và phát triển đã, đang và sẽ góp phần tạo nền móng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
|
Quân đội ta đã làm chủ thiết kế hệ thống, làm chủ tích hợp hệ thống và làm chủ các công nghệ lõi của sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, sản xuất thành công và bàn giao một số sản phẩm chiến lược trang bị trong quân đội và phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Cụ thể, quân đội ta đã làm chủ thiết kế hệ thống, làm chủ tích hợp hệ thống và làm chủ các công nghệ lõi của sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, sản xuất thành công và bàn giao một số sản phẩm chiến lược trang bị trong quân đội và phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển đột phá của công nghiệp quốc phòng thời gian qua. Những sản phẩm công nghiệp quốc phòng do quân đội ta tự nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là các sản phẩm chiến lược đã, đang và sẽ góp phần tạo nền móng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; phát huy nội lực là yếu tố quyết định; gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.
|
Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; nhất là đi đầu trong triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đẩy nhanh tiến độ phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn; phát huy sức mạnh tổng hợp phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, thịnh vượng, vì tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.
Thủ tướng nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá những kết quả, kinh nghiệm của năm 2024, các bộ, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng kết hợp chặt chẽ nghiên cứu khoa học cơ bản với ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng và nâng cao cơ sở hạ tầng; nghiên cứu, tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt, đột phá để thúc đẩy nhanh, chất lượng các nhiệm vụ, đáp ứng các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.