Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần 'chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích' trong chống dịch

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dán số điện thoại, phát huy tinh thần "chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích" trong phòng chống dịch tại xã, phường, triển khai Nghị quyết 30 của Quốc hội, Nghị quyết 86 của Chính phủ, các Công điện của Thủ tướng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo TP HCM về việc chống dịch COVID-19 chiều tối 26/8.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo TP HCM về việc chống dịch COVID-19 chiều tối 26/8.

Chiều tối nay (26/8), ngay sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã làm việc với lãnh đạo TP HCM về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyến công tác, làm việc nhằm đánh giá sơ bộ việc triển khai tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố kể từ ngày 23/8. Qua kiểm tra, Thủ tướng yêu cầu cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu dán số điện thoại, phát huy tinh thần "chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích" trong phòng chống dịch tại xã, phường, triển khai Nghị quyết 30 của Quốc hội, Nghị quyết 86 của Chính phủ, các Công điện của Thủ tướng.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết, sơ kết 3 ngày thực hiện Công điện 1099 và Chỉ thị 11 của UBND TP, hiện nay lưu lượng lưu thông giảm 90% so với ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 và giảm 25% so với ngày 22/8. Tuy nhiên vẫn cần lưu ý các Bí thư, Chủ tịch xã, phường chưa nhận thức rõ về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, phường thành pháo đài..

Việc thực hiện nhanh công tác xét nghiệm với 947.000 test nhanh kháng nguyên tại vùng đỏ, vùng cam, ghi nhận dương tính 32.700 mẫu, chiếm 3,4%. Tuy nhiên, còn một số địa bàn, quận huyện vùng xanh, vùng triển khai chậm có nơi chưa đạt 50%.

Về tiêm vaccine, TP HCM đã tiêm 5,6 triệu liều nhưng những ngày gần đây đạt thấp. Về quản lý, chăm sóc điều trị F0 trong 3 ngày qua, 401 trạm y tế lưu động với sự tham gia của tổ quân y của Bộ Quốc phòng đã phát huy hiệu quả trong điều trị tại nhà, tại cộng đồng. Các trung tâm phục hồi quốc gia đi vào hoạt động, cùng với kết nối các tầng điều trị, kịp thời cứu chữa các ca chuyển nặng.

Về cung ứng hàng hóa, an sinh xã hội, TP HCM đã làm việc với các nhà cung ứng để cung ứng tới xã phường thị trấn, tới giờ này việc dự trữ hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu bà con. Thành phố đã khẩn trương triển khai gói an sinh 1,5 triệu/hộ và đang khẩn trương cấp phát trên 540.000 gói an sinh cho các gia đình gặp khó khăn cho dịch bệnh. Duy trì sản xuất không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa theo các phương thức bảo đảm an toàn, đặc biệt là cố gắng, duy trì các hoạt động logistics./.

Đọc thêm