Thủ tướng yêu cầu siết chặt an toàn giao thông, trực 24/7 phục vụ người dân dịp lễ 30/4 và 1/5

(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cũng như cao điểm du lịch hè 2025.
Ảnh minh hoạ.

Công điện do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký, được gửi đến các bộ: Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục - Đào tạo; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các cơ quan trung ương của đoàn thể; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo nội dung công điện, trong quý I năm 2025, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí, ùn tắc giao thông được kiểm soát. Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt là ở các dịp cao điểm.

Tuy nhiên, dự báo trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới cùng với mùa du lịch hè, nhu cầu đi lại và vận chuyển sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông gia tăng. Để ứng phó với áp lực này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm TTATGT.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phải chủ động bám sát tình hình thực tế, đôn đốc, giám sát tổ chức thực hiện tốt nhất hoạt động bảo đảm TTATGT theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch của từng bộ, ngành, địa phương trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2025.

Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng rà soát kế hoạch của địa phương, bảo đảm bám sát kế hoạch và định hướng của bộ, ngành trung ương; có phân công đơn vị cụ thể thực hiện; chú trọng quản lý và kiểm soát tốt các hành vi vi phạm có tính phổ biến vào dịp nghỉ lễ, các tuyến đường, khu vực và thời điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn; lồng ghép nội dung bảo đảm TTATGT trong công tác tổ chức các hoạt động vận tải, du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn; tổ chức trực theo chế độ 24/7 trong dịp Nghỉ lễ; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về bảo đảm TTATGT giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương công bố công khai số điện thoại đường dây nóng về TTATGT để tiếp nhận phản ánh của người dân. Các báo cáo về tình hình giao thông trong kỳ nghỉ lễ phải được gửi hằng ngày trước 15h và báo cáo tổng kết toàn bộ dịp nghỉ lễ phải gửi về Ủy ban ATGT Quốc gia trước 15h ngày 4/5/2025.

Ủy ban ATGT Quốc gia có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm