Thừa Thiên Huế: Hai người đàn ông chết thảm trên đường sắt

(PLO) - Ngày 26/3, tại điểm giao nhau giữa đường sắt và đường dân sinh thuộc địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm 2 người đàn ông chết thảm.
Hiện trượng vụ hai người đàn ông chết thảm khi băng qua đường sắt
Hiện trượng vụ hai người đàn ông chết thảm khi băng qua đường sắt

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quang (31 tuổi) trú tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc và Nguyễn Tiến (46 tuổi), trú tại  xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

Theo đó, vào lúc 14h 45’,  anh Quang và anh Tiến cùng đi trên chiếc xe máy mang BKS 75R2-1382 đang lưu thông từ đường quốc lộ 1A đi vào thôn Nam Phước. Lúc băng qua đường sắt thì bất ngờ chiếc tàu hỏa SE2 đang di chuyển theo hướng Nam – Bắc lao tới tông phải. Cú tông quá mạnh khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra và xử lý vụ việc; chuyến tàu SE2 phải dừng hơn 30 phút để xử lý vụ tai nạn.

Được biết,  đường ngang dân sinh băng qua con đường sắt này không có rào chắn và đèn tín hiệu đường sắt mà chỉ có biển cảnh báo. Trước Tết nguyên đán, cũng tại đường ngang này 1 thanh niên khi băng qua đường cũng bị tàu tông chết, kéo lê hàng chục mét.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.

Đọc thêm