Thừa Thiên Huế và Sóc Trăng trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANTT

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Đoàn công tác của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi họp mặt trao đổi kinh nghiệm công tác với Công an tỉnh Sóc Trăng.
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà lưu niệm Công an tỉnh Sóc Trăng.
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà lưu niệm Công an tỉnh Sóc Trăng.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp đoàn có đồng chí Đại tá Bùi Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng; Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các đơn vị Công an tỉnh Sóc Trăng.

Quang cảnh hội nghị .

Quang cảnh hội nghị .

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn công tác Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm, trao đổi kinh nghiệm trong công tác.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, Đại tá Bùi Quốc Khánh mong muốn các kinh nghiệm được trao đổi, chia sẻ trong buổi họp mặt sẽ giúp cho Công an hai địa phương tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn nữa trong thực hiện các mặt công tác, sâu sát với tình hình thực tế, nhất là những cách làm hay, những sáng kiến mang tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở…

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ của Công an tỉnh Sóc Trăng khi đoàn đến làm việc tại địa phương.

Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia sẻ các nội dung liên quan đến đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chúc mừng những kết quả Công an tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đặt vấn đề các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo ANTT mong muốn được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, Công an hai địa phương đã thông tin cho nhau về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Qua đó, cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cũng công tác xây dựng lực lượng tại địa phương mình.

Cụ thể, chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự lĩnh vực An ninh dân tộc, An ninh tôn giáo và các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như: tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; những kinh nghiệm hay trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; tiến độ xây dựng Trụ sở mới của Công an 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Sóc Trăng. Đồng thời, nêu những cách làm hay sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác an sinh xã hội.

Buổi họp mặt trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Công an 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Sóc Trăng đã thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị, góp phần, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đọc thêm