Thừa Thiên Huế xử phạt nghiêm học sinh vi phạm luật giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện, xử phạt gần 800 trường thanh thiếu niên, học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 700 phương tiện mô tô.
Rất nhiều học sinh ngang nhiên và cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Rất nhiều học sinh ngang nhiên và cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng đã liên tục tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho học sinh các cấp ở tỉnh về Luật Giao thông đường bộ, nhất là khi bước vào năm học mới. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều học sinh ngang nhiên và cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây ra những hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các em. Nhà trường cũng nghiêm cấm các em sử dụng mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên đến trường. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông vẫn diễn ra. Nhiều em trốn tránh bằng cách gửi xe bên ngoài hoặc cất giấu xe ở các con hẻm trước khi vào trường.

Phần lớn các phương tiện gửi ngoài trường đều là xe máy có dung tích trên 50 phân khối, xe máy điện do học sinh chưa đủ tuổi điều khiển gửi.

Phần lớn các phương tiện gửi ngoài trường đều là xe máy có dung tích trên 50 phân khối, xe máy điện do học sinh chưa đủ tuổi điều khiển gửi.

Điều đáng nói, phụ huynh biết rõ các em chưa đủ độ tuổi, nhưng vẫn giao xe cho các em điều khiển. Pháp luật quy định, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy tính chất mức độ, hậu quả xảy ra.

Bên cạnh lỗi chưa đủ độ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên, nhiều em vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe.

Vô tư điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba.

Vô tư điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba.

Đơn cử như tại thị xã Hương Thủy, dạo qua một số cổng trường THPT, THCS trên các tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Sóng Hồng, Dạ Lê… vào giờ đến lớp hay tan trường, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều thanh, thiếu niên mặc đồng phục học sinh điều khiển xe máy, xe mô tô đi học.

Ra khỏi cổng trường, các em điều khiển xe máy thường không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba, lạng lách đánh võng trên đường, tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây tai nạn giao thông. Thực trạng này rất đáng lo ngại, là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến TNGT trong học sinh tăng cao.

Vẫn còn nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, xe đạp điện.

Vẫn còn nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, xe đạp điện.

Lý giải về việc giao xe cho con trẻ khi chưa đủ tuổi điều khiển, nhiều phụ huynh cho biết, vì nhà xa, sau khi học chính khóa con lại đi học thêm ở nhiều nơi, gia đình bận công việc không thể đưa đón nên đành phải mua xe, giao xe cho con sử dụng…

Trước thực trạng trên, thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đồng loạt triển khai lực lượng xử lý nghiêm đối với tất cả những học sinh vi phạm.

Học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lực lượng CSGT ở Thừa Thiên Huế xử lý.

Học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lực lượng CSGT ở Thừa Thiên Huế xử lý.

Lực lượng Công an yêu cầu phụ huynh không được giao xe máy, xe mô tô cho học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Trong đó, lực lượng Công an lưu ý rõ cho học sinh, phụ huynh biết về trường hợp nếu người được giao xe gây ra tai nạn hậu quả nghiêm trọng thì người giao xe có thể bị xử lý hình sự.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an các phường, xã đẩy mạnh ra quân xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm; đồng thời, thông báo cho nhà trường có biện pháp xử lý.

Đọc thêm