Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu lý luận, báo chí giữa Việt Nam-Trung Quốc

Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam-Trung Quốc về lĩnh vực nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản... có vai trò vô cùng quan trọng.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc điện đàm với ông Hoàng Khôn Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc điện đàm với ông Hoàng Khôn Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 30/8, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc điện đàm với ông Hoàng Khôn Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại cuộc điện đàm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp về mọi mặt.

Đặc biệt từ đầu năm đến nay, dù điều kiện đi lại còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng hai bên vẫn duy trì kênh trao đổi thường xuyên bằng nhiều hình thức linh hoạt, đạt hiệu quả tích cực.

Vừa qua, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước. Đây là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về phía Trung Quốc, đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 và bước vào thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai.

Trước tình hình quốc tế và trong nước hiện nay của hai nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên về lĩnh vực nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản... có vai trò vô cùng quan trọng.

Hai nước cần làm phong phú và đa đạng hóa các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và những người làm công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền báo chí, xuất bản, phóng viên, biên tập viên, từ đó củng cố vững chắc nền tảng xã hội cho sự phát triển lâu dài, bền vững của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, coi trọng việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp, vững bền với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông hy vọng hai Đảng, hai nước cùng hợp tác, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn trong thời kỳ mới, góp phần củng cố, tô thắm hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị tiền bối cách mạng hai nước dày công xây dựng và vun đắp.

Tại cuộc điện đàm, ông Hoàng Khôn Minh đã giới thiệu về tình hình Trung Quốc và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Hoàng Khôn Minh đánh giá và đề xuất phương hướng hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian tới, gồm tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin tuyên truyền, công tác xây dựng Đảng của mỗi nước thông qua các hình thức trao đổi đoàn; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ, báo chí-xuất bản, tuyên truyền, biên dịch các tác phẩm kinh điển của nhau để xuất bản ở mỗi nước; tăng cường hợp tác, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch…

Hai bên nhất trí, trong thời gian tới, có thể hợp tác nghiên cứu triển khai tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm theo hình thức trực tuyến, thường xuyên trao đổi tình hình của nhau, duy trì liên lạc giữa các đơn vị đầu mối tại hai ban; tiếp tục thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về cơ chế hợp tác giao lưu giữa hai ban, góp phần thiết thực vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc./.

Đọc thêm