Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

(PLVN) - Chiều 16/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đô đốc Philip Davidson.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đô đốc Philip Davidson.

Thay mặt đoàn, Đô đốc Philip Davidson cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam và chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai vào cuối tháng 2/2019.

Đô đốc Philip Davidson thông báo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch kết quả cuộc hội đàm trước đó với Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Đô đốc Philip Davidson và Thượng tướng Phan Văn Giang; cho rằng thời gian qua cùng với mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thể hiện thông qua một số lĩnh vực hợp tác như trao đổi đoàn, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị thời gian tới, Quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. 

Đọc thêm