Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - WB

(PLVN) - Hôm qua (21/10), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Carolyn Turk nhận giữ chức vụ Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam; tin tưởng với bề dày kinh nghiệm, bà Carolyn Turk sẽ nối tiếp truyền thống thành công của những người kế nhiệm; không ngừng thúc đẩy quan hệ giữa WB và Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam mong nhận được tư vấn chính sách từ WB, đặc biệt là về ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang đặt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Nhờ được người dân ủng hộ nên kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương, mức tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.      

Thủ tướng cảm ơn WB cam kết hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung; khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA. Thủ tướng đánh giá cao WB đã phê duyệt gói hỗ trợ 12 tỷ USD cho các nước trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam để mua và triển khai vắc-xin phòng dịch. Thủ tướng hy vọng bà Carolyn Turk sẽ đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi nền kinh tế.  

Về định hướng hợp tác, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026. Thủ tướng đề nghị WB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để chuẩn bị tốt các chương trình, dự án có chất lượng thực sự hiệu quả, cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lực đầu tư phát triển. 

Đọc thêm