Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

(PLVN) - Sáng 28/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội thảo khoa học Phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức mạnh đột phá để xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, NTM gắn với đô thị thông minh trên địa bàn Đồng Nai.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Tấn Linh cho biết thông qua hội thảo này, các cấp các ngành có thể ghi nhận và đánh giá một cách cụ thể về công tác sau hơn 15 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Qua đó, các cấp sẽ đánh giá được thực trạng và rút ra bài học sâu sắc về việc thực hiện và xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Từ những bài học trên sẽ có những chiến lược đúng đắn để xây dựng NTM bền vững trong thời gian tiếp theo và đi đến mục tiêu chung là hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kế hoạch của trung ương và của tỉnh.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Toàn cảnh buổi hội thảo

Tại Hội thảo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hồ Thanh Sơn đã đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương… tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, khơi dậy tinh thần tự nguyện của nhân dân ở mức cao hơn trong xây dựng NTM. "Làm sao để đánh đánh thức lòng tự trọng và trách nhiệm người đứng đầu. Qua đó xem xét những tố chất và xác định lại mục tiêu của từng địa phương để phù hợp. Sau đó sẽ phân bố nguồn lực nhân lực và ngân sách nhà nước trong xây dựng NTM một cách hợp lý", Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai nói.

Theo ông Hồ Thanh Sơn việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở là rất quan trọng. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, nơi nào thực hiện tốt dân chủ cơ sở thì nơi đó đạt kết quả tốt trong mọi lĩnh vực. Thời gian tới, các địa phương cần dành nhiều hơn nguồn lực đầu tư cho các vấn đề an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

* Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Đọc thêm