Thức tỉnh nhận thức về hậu quả của nhựa đối với môi trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với 24 tác phẩm, Triển lãm tư liệu "Nhựa: ô nhiễm và giải pháp" sẽ kể cho chúng ta về đời sống của nhựa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ trong đời sống thường nhật, cho đến khi được phát tán trong môi trường đất và nước.
Triển lãm diễn ra từ 14/01 đến 2/3 tại sảnh triển lãm L’Espace 24, Tràng Tiền, Hà Nội. (Vào cửa tự do).
Triển lãm diễn ra từ 14/01 đến 2/3 tại sảnh triển lãm L’Espace 24, Tràng Tiền, Hà Nội. (Vào cửa tự do).

Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội và Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển (IRD) giới thiệu Triển lãm tư liệu "Nhựa: ô nhiễm và giải pháp" do IRD tại Việt Nam và Đại học Kiến trúc Quốc gia Normandie (Pháp) và Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội thực hiện.

Dù đề cập đến thực trạng ở Việt Nam nhưng không hạn ở cấp độ quốc gia hay một địa phương nhất định, triển lãm "Nhựa: ô nhiễm và giải pháp" sẽ giúp người xem hiểu và cảm nhận được những thách thức mang tính địa phương và toàn cầu liên quan đến nhựa, một chất liệu phổ biến nhưng hậu quả đối với môi trường mà nó mang lại ngày càng trở nên đáng lo ngại.

Để đối mặt với thực trạng khủng hoảng rác thải nhựa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng quy định mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) nhằm điều chỉnh "sự sống hoang dã của nhựa", giảm thiểu rác thải và tối ưu hóa chuỗi thu gom, xử lý rác.

Thông qua 21 tác phẩm tư liệu ảnh và biểu đồ kèm lời bình do IRD thực hiện, triển lãm là hồi chuông cảnh báo thực sự nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều có một phần trách nhiệm và có khả năng đưa ra các giải pháp.

Trong số các tác phẩm đươc trưng bày, 03 tác phẩm sắp đặt bằng chất liệu sắt của sinh viên Đại học (ĐH) Kiến trúc Hà Nội và các trường ĐH Kiến trúc Pháp dưới sự chủ trì của kiến trúc sư (KTS) Luc Perrot, ĐH Kiến trúc Quốc gia Normandie và KTS Nguyễn Thái Huyền, ĐH Kiến trúc Hà Nội sẽ mô phỏng khả năng áp dụng quy định EPR tại các điểm thu gom rác trong thành phố nhằm cải tiến các công cụ và phương tiện lao động của công nhân thu gom rác đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về việc phân loại rác.

Đây là một số các ý tưởng được thực hiện trong khuôn khổ workshop “Thiết kế không gian cảnh quan điểm tập kết rác đường Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm”, một hợp phần của Hoạt động thí điểm "Tăng cường thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa của các bên liên quan" do Viện nghiên cứu vì sự phát triển (Pháp) và ĐH Kiến trúc Hà Nội triển khai, thuộc Dự án "Suy nghĩ lại về nhựa - giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển" do Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) đồng tài trợ, triển khai bởi Cơ quan hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Cơ quan Hỗ trợ kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France).