Thuế bảo vệ môi trường: Đối tượng chịu thuế phải công bằng

Cuối tuần qua, Quốc hội đã thảo luận về Dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Xăng dầu -  “đối tượng” số 1
Nội dung này khi được đưa ra nghị trường vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. ĐB Trần Hanh lo ngại thuế đánh vào xăng dầu sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, đội chi phí giá thành, giống như đánh thuế thuốc bảo vệ thực vật sẽ ảnh hưởng đến của nông dân. 

Đối tượng chịu thuế được nhắm đến đầu tiên là xăng dầu

Trong khi đó, ĐB Danh Út (Kiên Giang) chỉ rõ, Luật có nhiều quy định chưa hợp lý, ví dụ dầu gây ô nhiễm nhiều hơn xăng nhưng lại thu thuế ít hơn. Trước đó, theo tờ trình của Chính phủ có 5 nhóm đối tượng phải chịu thuế bao gồm: xăng, dầu; than; dung dịch HCFC; túi nhựa xốp và thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm hạn chế sử dụng.

Nên bổ sung một số mặt hàng
ĐB Lê Dũng (Tiền Giang), Thái Thị An Chung (Nghệ An) …và nhiều ĐB khác đề nghị đưa thêm thuốc lá vào diện đối tượng chịu thuế vì đây là sản phẩm không những gây hại cho sức khỏe mà có hại không nhỏ tới môi trường sống; thậm chí, có ĐB tỏ ra sốt ruột “thế giới chưa thu, ta càng thu càng sớm càng tốt”

Đề nghị bổ sung thêm một số hàng hóa vào diện chịu thuế để đảm bảo công bằng với các loại hàng hóa khác, ĐB Nguyễn Văn Ba (Khánh Hòa) đề nghị đánh thuế bảo vệ môi trường đối với hóa chất bảo vệ thực vật nhưng lo sẽ “nặng gánh”: “Đánh thuế  không những bảo đảm sự công bằng với các sản phẩm khác mà còn khuyến khích bà con sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật không gây hại cho môi trường”.

Chỉ ra một số mặt hàng khác như các chất tẩy rửa, chất kích thích...đều có hại cho môi trường nhưng lại chưa được đưa vào đối tượng chịu thuế, “Dự luật chưa bao quát hết” là nhận xét của nhiều ĐBQH.

Nhóm PV

Đọc thêm