Thương Tín nhận 244 triệu đồng từ Trịnh Kim Chi

0:00 / 0:00
0:00
Mới đây, Trịnh Kim Chi đã quyết định trao 244 triệu đồng tiền bảo hiểm cho Thương Tín.
Trịnh Kim Chi trao tiền cho vợ chồng Thương Tín
Trịnh Kim Chi trao tiền cho vợ chồng Thương Tín

Trịnh Kim Chi cho biết cô đã gửi lại 244.222.000 đồng cho vợ chồng Thương Tín. Đây là chi phí dùng để mua bảo hiểm cho con gái nam diễn viên, được trích ra từ số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm thời điểm ông nhập viện vì đột quỵ.

Cô chia sẻ: “Hôm trước tôi có hẹn đến trao tiền nhưng rồi gọi cho anh Thương Tín không được. Đến hôm sau, tôi bận tập kịch nên không qua được, vợ chồng anh Tín chạy qua chỗ tôi để nhận tiền. Tôi đưa giấy nhận tiền làm sẵn để anh ấy ký. Tôi đã nói rõ: Đây là tiền của mọi người dành cho con gái anh. Nguyện vọng của em với nhà hảo tâm là muốn mua bảo hiểm để đảm bảo cuộc sống, tương lai của bé sau này. Rất mong anh chị thực hiện đúng mong muốn đó".

Trịnh Kim Chi cho biết cô trao tiền như lời đã hứa sau khi Thương Tín ký cam kết đóng bảo hiểm cho con gái đến năm 18 tuổi.

Lý do của việc đòi hỏi cam kết này là bởi Trịnh Kim Chi là người đứng ra kêu gọi hỗ trợ giúp đồng nghiệp nên phải có trách nhiệm trong việc sử dụng số tiền. Do đó, cô chỉ gửi lại cho Thương Tín với điều kiện nam diễn viên phải ký giấy đã nhận và cam kết sẽ đóng tiền cho gái đến năm bé 18 tuổi.

Trịnh Kim Chi cũng chia sẻ rõ hơn về sự việc: “Ngay từ đầu, anh Tín đồng ý cho tôi giữ, nhưng bây giờ anh ấy đổi ý. Dù sao số tiền này thuộc về anh ấy, nên mình cứ tin tưởng anh và vợ. Bé cũng là con ruột của anh Tín nên tôi nghĩ cha mẹ nào cũng muốn con mình có một khoản gì đó bảo vệ cho cuộc sống, tương lai của bé. Tôi nghĩ anh Tín và vợ cũng sẽ ý thức được chuyện đó, nên sẽ không làm cho bé thiệt thòi. Tôi cứ đưa lại số tiền đó để họ yên tâm một phần. Nhiều khi họ cũng không muốn phiền đến tôi nữa".

Được biết, việc Trịnh Kim Chi quyết định gửi lại số tiền 244.222.000 đồng cho Thương Tín là dựa trên lời đề nghị của nam diễn viên. Cụ thể, ông muốn mở sổ tiết kiệm và gửi số tiền này vào, phần lãi sẽ dùng để lo cho con gái. “Tôi thấy như vậy cũng hợp lý. Bởi bây giờ nếu tôi quản lý số tiền đó mà lại không sinh ra lời thì cũng phí. Nhưng với điều kiện là anh Tín phải ký giấy cam đoan phải mua bảo hiểm đều đặn cho bé đến năm thứ 12. Vì đây là số tiền nhà hảo tâm đã giúp cho con gái anh Thương Tín, tôi là cầu nối và tôi phải có trách nhiệm với tấm lòng của các nhà hảo tâm", Trịnh Kim Chi cho biết.

Đọc thêm