Thượng viện Mỹ thẩm vấn con trai ông Trump

(PLO) - Các nhà điều tra ở Quốc hội Mỹ đã tiến hành thẩm vấn ông Donald Trump Jr. – con trai cả của Tổng thống Donald Trump về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.
Donald Trump Jr., con trai Donald Trump. Ảnh: Reuters
Donald Trump Jr., con trai Donald Trump. Ảnh: Reuters

The New York Times, tâm điểm của cuộc thẩm vấn là một cuộc gặp gỡ giữa ông Donald Trump Jr. với bà Natalia Veselnitskaya – một luật sư có liên quan đến Điện Kremlin.

Phát biểu tại cuộc thẩm vấn của Ủy ban Tư pháp thuộc Thượng viện Mỹ, ông Trump Jr. nói rằng ông ta đến cuộc gặp diễn ra vào tháng 6/2016 vì tò mò trước tuyên bố nữ luật sư “đang nắm giữ thông tin liên quan đến sự phù hợp, tính cách hoặc phẩm chất của bà Clinton” của vị luật sư.

Tuy nhiên, ông Trump Jr. khẳng định cuộc gặp gỡ chẳng đi đến đâu và ông ta không bao giờ thông đồng với Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. 

Ông Trump Jr. hiện nắm quyền điều hành đế chế kinh doanh do ông Trump để lại. Ngoài ông ta, con rể của ông Trump Jared Kushner – hiện đang là cố vấn Nhà Trắng – được cho là cũng đã tham dự cuộc gặp diễn ra hơn 1 năm trước. 

Đọc thêm