Tỉ phú Trung Quốc bị cáo buộc điều hành mạng lưới mafia

(PLO) - Giới chức Trung Quốc cáo buộc một ông trùm khai thác mỏ đã điều hành một mạng lưới mafia quy mô lớn chuyên tống tiền, đánh đập và bắn hạ các đối thủ trong các cuộc tấn công giữa ban ngày ban mặt. 
Tỉ phú Trung Quốc Liu Han
Tỉ phú Trung Quốc Liu Han
Cuộc điều tra cấp cao nhằm vào Liu Han – cựu Chủ tịch Tập đoàn khai thác năng lượng Hanlong Tứ Xuyên cùng em trai là Liu Wei và 34 đối tượng khác đã phơi bày mối quan hệ giữa băng nhóm tội phạm có tổ chức và các quan chức tham nhũng. Anh em nhà họ Liu bị truy tố về 15 tội danh, trong đó có tội giết người, hành hung và giam giữ người trái phép. 
Theo hãng tin nhà nước Tân Hoa xã, các hoạt động phạm tội của anh em Liu từ năm 1993 cho đến khi bị phát giác đã giúp chúng tích lũy được số tài sản lên đến 6,5 tỉ USD. Các điều tra viên cũng phát hiện các bằng chứng cho thấy, trong vòng 1 thập kỷ qua, băng nhóm của nhà họ Liu đã gây ra cái chết của 9 người, trong đó có 5 người bị bắn chết. 
Ngoài việc tống tiền, đe dọa, đánh đập và thậm chí sát hại các đối thủ kinh doanh và người thường, băng nhóm này còn bị cáo buộc đã hối lộ cảnh sát và các công tố viên để bảo vệ các thương vụ làm ăn và các thành viên trong băng nhóm. Cảnh sát đã thu giữ 3 quả lựu đạn cầm tay, 26 khẩu súng và nhiều loại vũ khí khác trong khi tiến hành bắt giữ các nghi phạm. 
Năm 2012, tạp chí Forbes xếp Liu Han ở vị trí thứ 148 trong danh sách các doanh nhân giàu nhất Trung Quốc, với số tài sản là 855 triệu USD. Với việc gây dựng mối quan hệ với giới chính trị tại Tứ Xuyên, Liu Han thậm chí đã được bổ nhiệm là đại diện của một cơ quan tư vấn chính trị cấp tỉnh trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Còn Liu Wei đã được chọn là người cầm đuốc trong lễ rước đuốc tại Olympic năm 2008.