Tiên Du (Bắc Ninh): Người dân kêu khổ vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Điểm tập kết rác thải sinh hoạt nằm ngay cạnh đường tỉnh lộ 287, dẫn vào thôn Đông Sơn (xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Người dân lưu thông qua đây và các khu dân cư ở gần đang ngày đêm phải hứng chịu tình trạng bãi rác bốc mùi hôi thối, khói bụi, đe dọa nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Theo phản ánh của người dân địa phương, cả một thời gian dài, điểm tập kết rác thải sinh hoạt nằm ngay cạnh đường tỉnh lộ 287, dẫn vào thôn Đông Sơn (xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân khu vực này. Người dân đi qua tỉnh lộ 287 cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi hôi nồng nặc và khói xử lý rác không đúng cách.

Từ đơn thư phản ánh của người dân, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã "thực mục sở thị" bãi tập kết rác thải này:

Điểm tập kết rác nằm cạnh đường tỉnh lộ 287. Đây là tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện lưu thông lớn. Bãi rác chỉ được che chắn tạm bợ bằng vài tấm tôn ở góc, còn lại bỏ trống.

Điểm tập kết rác nằm cạnh đường tỉnh lộ 287. Đây là tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện lưu thông lớn. Bãi rác chỉ được che chắn tạm bợ bằng vài tấm tôn ở góc, còn lại bỏ trống.

Rác thải rơi bừa bãi, vương vãi cả ra phía ngoài điểm tập kết.

Rác thải rơi bừa bãi, vương vãi cả ra phía ngoài điểm tập kết.

Nhiều loại rác, từ rác thải sinh hoạt, rác thải sản xuất, vật liệu xây dựng... được chất thành đống, gây ô nhiễm môi trường. Trời nắng, ruồi nhặng, mùi hôi thối, khói rác bốc lên nồng nặc. Một người dân thôn Đông Sơn cho biết, tình trạng này đã xảy ra từ lâu, nhất là những hôm trời nắng hoặc có người đốt rác, gió thổi vào trong làng khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Nhiều loại rác, từ rác thải sinh hoạt, rác thải sản xuất, vật liệu xây dựng... được chất thành đống, gây ô nhiễm môi trường. Trời nắng, ruồi nhặng, mùi hôi thối, khói rác bốc lên nồng nặc. Một người dân thôn Đông Sơn cho biết, tình trạng này đã xảy ra từ lâu, nhất là những hôm trời nắng hoặc có người đốt rác, gió thổi vào trong làng khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Ông N.V.T, hộ dân sống gần điểm tập kết rác cho biết, hàng ngày lượng rác thải đổ dồn về khu vực này ngày càng tăng cao nhưng không được vận chuyển đi xử lý theo tiêu chuẩn mà xử lý theo hình thức đốt thủ công, phát sinh mùi độc hại ra môi trường xung quanh, khiến môi trường nơi đây ô nhiễm trầm trọng hơn.

Ông N.V.T, hộ dân sống gần điểm tập kết rác cho biết, hàng ngày lượng rác thải đổ dồn về khu vực này ngày càng tăng cao nhưng không được vận chuyển đi xử lý theo tiêu chuẩn mà xử lý theo hình thức đốt thủ công, phát sinh mùi độc hại ra môi trường xung quanh, khiến môi trường nơi đây ô nhiễm trầm trọng hơn.

Rác được xử lý bằng hình thức đốt thủ công lộ thiên gây khói bụi mù mịt, "tấn công" người đi đường, đồng ruộng và các khu dân cư ở gần. Bà H. (người dân xã Việt Đoàn) cho biết, khi làm đồng cũng bị ảnh hưởng do khói đốt rác. Bà H. mong mỏi, bãi rác sớm được chính quyền di chuyển đi nơi khác để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Rác được xử lý bằng hình thức đốt thủ công lộ thiên gây khói bụi mù mịt, "tấn công" người đi đường, đồng ruộng và các khu dân cư ở gần. Bà H. (người dân xã Việt Đoàn) cho biết, khi làm đồng cũng bị ảnh hưởng do khói đốt rác. Bà H. mong mỏi, bãi rác sớm được chính quyền di chuyển đi nơi khác để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Xử lý rác thải bằng cách đốt thủ công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân.
Xử lý rác thải bằng cách đốt thủ công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân.
Rác thải vương vãi xuống mương, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Ông T. cho biết, người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương, thậm chí gửi đơn phản ánh, đơn kêu cứu tới các cơ quan ban, ngành nhưng cho đến nay tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết rác này vẫn không được giải quyết.

Rác thải vương vãi xuống mương, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Ông T. cho biết, người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương, thậm chí gửi đơn phản ánh, đơn kêu cứu tới các cơ quan ban, ngành nhưng cho đến nay tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết rác này vẫn không được giải quyết.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, ông Tạ Hữu Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Việt Đoàn cho biết, do quy hoạch từ năm 2011, điểm tập kết rác trên nằm giáp đường tỉnh lộ. Lãnh đạo địa phương xác nhận việc người dân "kêu ca nhiều" và hàng năm cũng đã vận chuyển bớt đến nhà máy xử lý rác của tỉnh nhưng lượng rác vẫn nhiều. Ông Quỳnh cho biết, đang chờ nhà máy xử lý rác của tỉnh đi vào vận hành thì 2 điểm tập kết nhiều rác nhất và ở gần đường của xã sẽ được vận chuyển đi hàng ngày, hy vọng có thể giải quyết được triệt để tình trạng ô nhiễm.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, ông Tạ Hữu Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Việt Đoàn cho biết, do quy hoạch từ năm 2011, điểm tập kết rác trên nằm giáp đường tỉnh lộ. Lãnh đạo địa phương xác nhận việc người dân "kêu ca nhiều" và hàng năm cũng đã vận chuyển bớt đến nhà máy xử lý rác của tỉnh nhưng lượng rác vẫn nhiều. Ông Quỳnh cho biết, đang chờ nhà máy xử lý rác của tỉnh đi vào vận hành thì 2 điểm tập kết nhiều rác nhất và ở gần đường của xã sẽ được vận chuyển đi hàng ngày, hy vọng có thể giải quyết được triệt để tình trạng ô nhiễm.


Tại Đề án Tổng thể Bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025, nêu rõ: Ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các địa phương chưa có khu xử lý tập trung vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều điểm tập kết đã tràn đầy, rác thải đổ bừa bãi dọc các kênh mương gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến văn hóa, mỹ quan.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin...