Tiền Giang sẽ diễn ra Lễ hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hình ảnh du lịch sông nước miệt vườn Tiền Giang đã xuất hiện trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới từ những năm 80 với chương trình Mekong Tour nổi tiếng. Đến nay, Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang lần thứ 2 năm 2025 tự hào tiếp tục làm rạng danh du lịch tỉnh nhà với chủ đề “Tiền Giang – Nơi cuối nguồn Mekong”.
Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dự lễ Khai mạc “Tiền Giang – Nơi cuối nguồn Mekong”.
Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dự lễ Khai mạc “Tiền Giang – Nơi cuối nguồn Mekong”.

Tối ngày 28/4, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Tiền Giang đã diễn ra Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang lần thứ 2 năm 2025 hướng tới kỷ 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đặc biệt, lễ khai mạc có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Lễ hội Văn hoá Thể thao và Du lịch Tiền Giang lần thứ 2 năm 2025 với chủ đề “Tiền Giang – Nơi cuối nguồn Mekong” là cơ hội để tỉnh Tiền Giang quảng bá các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Từ đó, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, phấn đấu đến năm 2030 ngành Du lịch tỉnh Tiền Giang cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang lần thứ 2 năm 2025 với chủ đề “Tiền Giang – Nơi cuối nguồn Mekong”.

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang lần thứ 2 năm 2025 với chủ đề “Tiền Giang – Nơi cuối nguồn Mekong”.

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày từ ngày 28/4 – 1/5/2025 với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: Hội chợ hàng thương mại Việt Nam chất lượng cao; Trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu; Không gian kết nối văn hoá du lịch trong và ngoài tỉnh; Giải bóng bàn Tiền Giang mở rộng lần thứ XI; Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP HCM lần thứ 37 – Non sông nối liền một dải; Giới thiệu tour du lịch đường sông; Hội thảo phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá với phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang… và nhiều hoạt động phong phú khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh tin tưởng Lễ hội sẽ tạo sức lan toả mạnh mẽ

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh tin tưởng Lễ hội sẽ tạo sức lan toả mạnh mẽ

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh tin tưởng rằng: “Lễ hội Văn hoá Thể thao và Du lịch Tiền Giang lần thứ 2 sẽ tạo sức lan toả mạnh mẽ, là dịp để Nhân dân tỉnh nhà và khách du lịch tham quan tìm hiểu về vùng đất Tiền Giang thân thiện, hiền hoà, mến khách. Đây cũng là sự kiện của tỉnh Tiền Giang hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2025 - Tổ chức tại TP Huế”.

Nghi thức nhấn nút khai mạc Lễ hội.

Nghi thức nhấn nút khai mạc Lễ hội.

Tiền Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với nhiều di tích văn hoá lịch sử gắn liền tên tuổi các anh hùng dân tộc như: Di tích lịch sử Rạch Gần – Xoài Mút, Chiến thắng Ấp Bắc, Lăng mộ đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, Đền thờ Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Huân; Lăng Hoàng Gia, Chùa Vĩnh Tràng, Đình Long Hưng…

Hoạt động du lịch Tiền Giang hình thành từ rất sớm bắt đầu từ thập niên 80 đã đón những vị khách quốc tế với chương trình Mekong Tour nổi tiếng trong nước và quốc tế. Con số thống kê cho thấy, từ năm 1982 đến năm 1985, lượng khách nước ngoài đến Tiền Giang bình quân mỗi năm chỉ khoảng 3.000 khách nhưng khách lưu trú lại đêm rất ít, với các điểm du lịch được khai thác như Trại rắn Đồng Tâm, Nông trường khóm Tân Lập, chùa Vĩnh Tràng…

Trải qua nhiều bước thăng trầm, đến năm 1991, lượng khách quốc tế đến Tiền Giang tăng vọt, với hơn 12.300 lượt khách. Lượng khách đến Tiền Giang chủ yếu từ các công ty du lịch ở TP HCM đưa đến theo chương trình đã hợp đồng, chủ yếu không lưu lại qua đêm. Tuy nhiên, đến năm 2000, lượng khách quốc tế đến Tiền Giang tăng nhanh, đạt hơn 143.600 khách. Và cứ thế, ngành Du lịch Tiền Giang tiếp tục gặt hái những thành công cho đến ngày hôm nay.

Những năm gần đây, tỉnh tập trung phát triển ngành Du lịch nhằm khai thác đúng tiềm năng, lợi thế hiện hữu để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Cụ thể, đến cuối năm 2024, thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; Chương trình liên kết phát triển du lịch cụm phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024; tham gia Ngày hội Du lịch TP HCM lần thứ 20; Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi; Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI… Du lịch tỉnh Tiền Giang đạt trên 1,65 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế 550 ngàn lượt, tăng gần 18% so với cùng kỳ.