Tiền Giang: Số người tham gia BHXH đạt 89,35% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí về kết quả tổ chức chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 6 tháng đầu năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có ông Võ Oanh Liệt - Phó giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang.
Tiền Giang: Số người tham gia BHXH đạt 89,35% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Theo thông tin tại hội nghị, tính đến ngày 31/5/2023, toàn tỉnh Tiền Giang, số người tham gia BHXH là 212.562 người, đạt 89,35% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do BHXH Việt Nam giao; trong số này có hơn 17.642 người tham gia BHXH tự nguyện và 194.920 người tham gia BHXH bắt buộc. Về số người tham gia bảo hiểm y tế, có 1.534.682 người tham gia BHYT do tỉnh phát hành thẻ, đạt 95,86% kế hoạch năm và tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh là gần 91,59%.

Trong công tác thông tin, truyền thông, đơn vị đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT, BHTN đến cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Oanh Liệt - Phó giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang cho biết, với kết quả trên, các cơ quan báo chí, truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN góp phần đưa những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Từ đó, dần nâng cao nhận thức làm thay đổi hành vi, thói quen của người dân, tạo được niềm tin của người dân vào Hệ thống chính sách an sinh xã hội; nâng cao uy tín, vị thế của BHXH tỉnh Tiền Giang trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Ông Võ Oanh Liệt – Phó giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.

Ông Võ Oanh Liệt – Phó giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BHXH tỉnh Tiền Giang cũng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, so với năm 2022 số người tham gia BHXH bắt buộc giảm 8.956 người, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng tình hình thế giới hiện nay, nhiều doanh nghiệp phải giảm lao động hoặc cho công nhân làm việc cầm chừng do thiếu đơn hàng, đứt gãy nguồn cung nguyên vật liệu, chậm trễ trong các biện pháp thanh toán.

Người lao động cũng bị tác động tâm lý cho rằng khi sửa Luật BHXH chỉ được lãnh phần tiền trên tỷ lệ % BHXH của mình đóng, một phần không nhỏ người lao động chỉ đi làm các công việc tự do, không tham gia BHXH để chờ ngày lãnh tiền BHXH một lần.

Ngoài ra, khi rà soát số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đa phần là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trình độ sản xuất, kinh doanh, quản lý còn hạn chế và sử dụng lao động chủ yếu là người thân trong gia đình nên chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới tuy nhiều nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể không có khả năng tồn tại do hoạt động kém hiệu quả, nhiều doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh nhưng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp mở rộng đăng tuyển lao động với nhiều chính sách ưu đãi, thu hút nhưng vẫn không tuyển được lao động.

Công tác phát triển số lao động tham gia BHXH tự nguyện, cũng đang gặp một số khó khăn, cụ thể so với năm 2022 số người tham gia BHXH tự nguyện giảm 1.783 người. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu là do mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất nâng từ 138.600 đồng/tháng lên 297.000 đồng/tháng (đối tượng khác) do mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn nâng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng; vì vậy nhiều người dân đã tham gia nay không có điều kiện đóng tiếp. Tình trạng thất nghiệp gia tăng, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc ít người đóng BHXH tự nguyện. Ngoài ra, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện chưa được cao nên chưa thu hút người tham gia.

Còn đối với số người tham gia BHYT, dù tăng 10.652 người so với tháng trước, nhưng vẫn còn giảm so với năm 2022. Nguyên nhân là do thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh năm 2023, cụ thể giảm 0,2% so với năm 2022. Đồng thời, đối tượng hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT rất hạn chế do tâm lý chờ được Nhà nước hỗ trợ 100% (mặc dù đã được hỗ trợ 60% mức đóng).

Tính đến ngày 31/5/2023, chỉ có 12.447/23.459 người dân có mức sống trung bình tham gia BHYT, còn 11.012 (chiếm tỷ lệ gần 50%) người chưa tham gia. Học sinh, sinh viên theo quy định là nhóm tham gia BHYT bắt buộc, tuy nhiên hiện nay còn 926 học sinh, sinh viên chưa tham gia. Một nguyên nhân nữa là kinh tế khó khăn nên nhiều người dân đã tham gia BHYT hộ gia đình nay không có điều kiện tham gia tiếp.

Đọc thêm