Tiền Giang tiếp sức hành trình về miền Tây đón Tết cho bà con

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng việc tăng cường điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn giao thông nhân dịp Tết, ngày 7/2 Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (CSGT&TT) - Công an thị xã Cai Lậy còn tổ chức phát nước suối, khăn lạnh nhằm hỗ trợ người dân đi xe máy về quê đón Tết trên các tuyến đường qua địa bàn thị xã.
Tiền Giang tiếp sức hành trình về miền Tây đón Tết cho bà con

Theo đó, được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và Ban Chỉ huy Công an thị xã Cai Lậy, Đội CSGT&TT thị xã đã phối hợp với Thị đoàn Cai Lậy lập các điểm tổ chức tặng nước suối, khăn lạnh cho người dân đi xe máy về quê trên tuyến đường, quốc lộ đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy. Đợt trao tặng này do đơn vị vận động từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn.

CSGT thị xã phát nước suối và khăn lạnh cho người dân.

CSGT thị xã phát nước suối và khăn lạnh cho người dân.

Ghi nhận trong buổi sáng, đơn vị đã trao tổng cộng khoảng 14.000 chai nước suối và 6.200 khăn lạnh để hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tặng khoảng 200 bao lì xì cho các trẻ em đang cùng ba mẹ trên đường về quê đón Tết.

Trung tá Châu Ái Dân – Quyền Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Cai Lậy cho biết, đây là hoạt động được CSGT Công an thị xã Cai Lậy thực hiện nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với những người ở xa về quê trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Qua đó, góp phần tạo hình ảnh đẹp, thân thiện của người dân đối với lực lượng CSGT và Công an.

Chương trình góp phần tạo hình ảnh đẹp, thân thiện của người dân đối với lực lượng CSGT và Công an.

Chương trình góp phần tạo hình ảnh đẹp, thân thiện của người dân đối với lực lượng CSGT và Công an.

Theo quyền Đội trưởng Đội CSGT - Công an thị xã Cai Lậy, trong những ngày qua, người dân điều khiển phương tiện xe máy và ô tô qua địa bàn thị xã, nhất là tuyến quốc lộ 1A có tăng. Nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, lực lượng CSGT thị xã cũng đã bố trí lực lượng sẵn sàng điều tiết giao thông thông suốt để người dân về quê ăn tết an toàn.

Đọc thêm