Tiến hành nhận dạng các tù nhân bị giết trong nhà tù có bạo loạn đẫm máu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan cảnh sát quốc gia Ecuador cho biết họ đã cử 400 sĩ quan tới để vãn hồi trật tự tại một trong những nhà tù lớn nhất nước này sau một cuộc bạo loạn làm ít nhất 116 tù nhân chết và 80 người bị thương.
Lực lượng quân đội tập trung bên ngoài nhà tù Penitenciaria del Litoral, sau khi có bạo loạn ngày 29/9/2021. Ảnh: Reuters
Lực lượng quân đội tập trung bên ngoài nhà tù Penitenciaria del Litoral, sau khi có bạo loạn ngày 29/9/2021. Ảnh: Reuters

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát nhà tù Penitenciaria del Litoral ở tỉnh Guayas, một trong những nhà tù lớn nhất của Ecuador, vào đêm thứ Ba của các băng đảng trở thành hành động bạo lực tại nhà tù đẫm máu nhất trong lịch sử đất nước Nam Mỹ. Trước đó, hàng chục người đã chết trong các cuộc bạo loạn ở các nhà tù vào tháng 2 và tháng 7 năm nay.

"Khoảng 400 sĩ quan cảnh sát đang thực hiện một chiến dịch can thiệp và khám xét bên trong (nhà tù) để duy trì trật tự và đảm bảo an ninh", lực lượng cảnh sát quốc gia, Policia Ecuador, đã viết trên Twitter vào đầu ngày thứ Năm, cùng với một đoạn video về các sĩ quan diễu hành với đồ chống bạo động.

Lực lượng cảnh sát sau đó cho biết thêm, các sĩ quan đã phát hiện ra 3 thiết bị nổ bên trong nhà tù, nằm ở ngoại ô thành phố Guayaquil lớn nhất quốc gia Andean. Văn phòng công tố của Ecuador cho biết vào cuối ngày thứ Tư rằng họ vẫn đang thu thập thông tin từ bên trong trại giam.

Người nhà của các tù nhân tại Penitenciaria del Litoral chờ đợi bên ngoài nhà xác để tìm kiếm thông tin. Ảnh: Reuters (chụp ngày 29/9/2021)

Người nhà của các tù nhân tại Penitenciaria del Litoral chờ đợi bên ngoài nhà xác để tìm kiếm thông tin. Ảnh: Reuters (chụp ngày 29/9/2021)

Hôm nay, Ecuador cũng tiến hành nhận dạng thi thể của 116 tù nhân bị giết trong một cuộc bạo loạn tại một trong những nhà tù lớn nhất mà chính quyền cho rằng có liên quan đến các băng nhóm tranh giành quyền kiểm soát các con đường buôn bán ma tuý.

Cảnh sát điều tra đã yêu cầu các thành viên gia đình cung cấp ảnh của các tù nhân hoặc chi tiết về các đặc điểm như vết sẹo hoặc hình xăm để giúp họ nhận dạng thi thể.

Chỉ huy cảnh sát Tannya Varela nói với các phóng viên rằng con số thương vong có thể tăng lên, vì các cảnh sát vẫn đang điều tra và một số người bị thương có thể chết vì vết thương của họ.

Ngay sau khi có thông tin về cuộc bạo loạn tại nhà tù, Tổng thống Guillermo Lasso cho biết rằng ông sẽ cung cấp thêm ngân quỹ và cử lực lượng an ninh bổ sung vào hệ thống nhà tù của đất nước để tránh lặp lại các cuộc bạo loạn đẫm máu như vậy.

Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ (IACHR) đã lên án các hành vi bạo lực và kêu gọi Ecuador ngăn chặn các nhóm tội phạm hoạt động từ bên trong các đơn vị trực thuộc của mình.

"IACHR một lần nữa kêu gọi nhà nước Ecuador điều tra sự thật một cách cẩn trọng và thực hiện các hành động để tránh lặp lại, chẳng hạn như tăng cường an ninh và giám sát trong các nhà tù", bộ phận có trụ sở tại Washington, DC này của Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ viết trên Twitter.