Bạo loạn trong nhà tù làm ít nhất 116 người chết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ecuador ông Guillermo Lasso hôm 29/9 thông báo số người chết vì bạo loạn tại một trong những nhà tù lớn nhất nước đã lên tới 116 người.
Gia đình của các tù nhân chờ đợi tại nhà tù Penitenciaria del Litoral. Ảnh: Reuters.
Gia đình của các tù nhân chờ đợi tại nhà tù Penitenciaria del Litoral. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, có 80 tù nhân khác bị thương trong các cuộc xung đột tối hôm 28/9 (giờ địa phương) tại nhà tù Penitenciaria del Litoral, tỉnh Guayas. Đây là nơi liên tục diễn ra các vụ giao tranh đẫm máu giữa các băng đảng nhằm kiểm soát nhà tù trong những tháng gần đây.

"Thật không may khi những nhóm tội phạm đang cố gắng biến các nhà tù thành chiến trường tranh chấp quyền lực. Tôi cầu xin Chúa phù hộ Ecuador", ông Lasso nói với các phóng viên.

Cuộc bạo loạn hôm 28/9 là vụ bạo lực chết chóc nhất từng được ghi nhận trong hệ thống nhà tù Ecuador. Những vụ tương tự từng xảy ra vào tháng 2 và tháng 7/2021 ở nhiều nhà tù khác trên khắp đất nước. Ít nhất 79 người đã thiệt mạng trong vụ tháng 2 và 22 người trong vụ tháng 7.

Hàng chục người đã đổ về nhà tù để tìm thông tin về người thân và yêu cầu giới chức trách chịu trách nhiệm về sự an toàn của các tù nhân.

Chính phủ Ecuador đã tăng cường quân đội bên ngoài nhà tù. Theo lời ông Lasso, Chính phủ sẽ hỗ trợ gia đình của những người thiệt mạng và bị thương.

Văn phòng công tố viên của Ecuador cho biết 6 trong số các tù nhân bị giết tại Penitenciaria del Litoral đã bị chặt đầu.

Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ (IACHR) trước đây đã lên án vụ bạo lực và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã kêu gọi Chính phủ Ecuador điều tra toàn diện vụ bạo lực trong các nhà tù và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Vào tháng 8, ông Lasso cho biết Chính phủ sẽ phân bổ thêm ngân sách cho hệ thống nhà tù quá đông để xây dựng các khu giam giữ mới và lắp đặt thiết bị mới nhằm cải thiện an ninh.