Tiểu thương chợ hoa Xuân Quảng Ngãi sốt ruột vì sức mua giảm

(PLVN) - Hoa, cây cảnh thường là mặt hàng bán chạy dịp Tết nhưng hiện tiểu thương tại chợ hoa Xuân lớn nhất Quảng Ngãi đang "đứng ngồi không yên" vì sức mua giảm mạnh so với mọi năm.
Tiểu thương chợ hoa Xuân Quảng Ngãi ngóng chờ khách
Tiểu thương chợ hoa Xuân Quảng Ngãi ngóng chờ khách
Khác với không khí chộn rộn và háo hức trước Tết như thường thấy, các tiểu thương chợ chợ hoa Xuân lớn nhất Quảng Ngãi vẫn đang ngóng khách, dù chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Khác với không khí chộn rộn và háo hức trước Tết như thường thấy, các tiểu thương chợ

chợ hoa Xuân lớn nhất Quảng Ngãi vẫn đang ngóng khách, dù chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua, tại khu chợ này không quá nhộn nhịp, chỉ lác đác có một vài người ra vào vận chuyển hàng, dù đang trong cao điểm cận Tết.

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua, tại khu chợ này không quá nhộn nhịp, chỉ lác đác có một vài người ra vào vận chuyển hàng, dù đang trong cao điểm cận Tết.

Các quầy trong chợ Tết ở chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) đều chung tình trạng mua bán ế ẩm.

Các quầy trong chợ Tết ở chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) đều chung tình trạng mua bán ế ẩm.

Theo các tiểu thương, năm nay chợ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đa dạng chủng loại, mẫu mã nhưng so với thời điểm này năm ngoái, sức mua giảm từ 30-70%.

Theo các tiểu thương, năm nay chợ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đa dạng chủng loại, mẫu mã nhưng so với thời điểm này năm ngoái, sức mua giảm từ 30-70%.

Nhập về 400 chậu hoa hồng và hoa cúc, giảm 300 chậu so với năm ngoái nhưng đến thời điểm này, bà Võ Thị Mai (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) mới chỉ bán được gần 100 chậu hoa.

Nhập về 400 chậu hoa hồng và hoa cúc, giảm 300 chậu so với năm ngoái nhưng đến thời điểm này, bà Võ Thị Mai (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) mới chỉ bán được gần 100 chậu hoa.

"27 âm rồi vẫn chưa thấy Tết đâu, còn trời thì cứ mưa hoài, cộng thêm năm nay suy giảm kinh tế nên ít người mua lắm. Tôi đang lo lỗ vốn đây", bà Mai nói.

"27 âm rồi vẫn chưa thấy Tết đâu, còn trời thì cứ mưa hoài, cộng thêm năm nay suy giảm kinh tế nên ít người mua lắm. Tôi đang lo lỗ vốn đây", bà Mai nói.

Chủ các hàng được cho là đông khách cũng cho rằng, sức mua những ngày qua vẫn "chưa thấm vào đâu" so với các mùa Tết trước, nhất là trước khi có dịch COVID-19.

Chủ các hàng được cho là đông khách cũng cho rằng, sức mua những ngày qua vẫn "chưa thấm vào đâu" so với các mùa Tết trước, nhất là trước khi có dịch COVID-19.

Buồn bã nhìn mấy chục chậu quất còn nguyên, ông Trương Văn Trường chia sẻ: "Năm nay giá nhập về tại vườn cao hơn năm ngoái, bình quân mỗi chậu quất cao hơn vài trăm nghìn, nhưng bán ra vẫn giữ giá như mọi năm, không dám tăng mà sức mua vẫn kém. Bây giờ chỉ hòa vốn là mừng rồi".

Buồn bã nhìn mấy chục chậu quất còn nguyên, ông Trương Văn Trường chia sẻ: "Năm nay giá nhập về tại vườn cao hơn năm ngoái, bình quân mỗi chậu quất cao hơn vài trăm nghìn, nhưng bán ra vẫn giữ giá như mọi năm, không dám tăng mà sức mua vẫn kém. Bây giờ chỉ hòa vốn là mừng rồi".

Cùng cảnh ngộ, bà Võ Thị Tuyết khá lo lắng vì lượng dạ yến thảo nhập về hầu như vẫn còn nguyên.

Cùng cảnh ngộ, bà Võ Thị Tuyết khá lo lắng vì lượng dạ yến thảo nhập về hầu như vẫn còn nguyên.

Quầy bán hoa lan đìu hiu.

Quầy bán hoa lan đìu hiu.

Các tiểu thương nhận định, do năm nay kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến sức mua hoa, cây cảnh chưng Tết của người dân.

Các tiểu thương nhận định, do năm nay kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến sức mua hoa, cây cảnh chưng Tết của người dân.

Lác đác vài chậu quất, hoa được khách mua.
Lác đác vài chậu quất, hoa được khách mua.
Anh Nguyễn Thanh Tuấn (xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa), chở xe bá gác thuê chia sẻ: "Năm nay ít người mua hoa, cây cảnh quá nên thu nhập của chúng tôi rất kém, năm ngoái tầm này chở được 30 chuyến rồi, còn năm nay lo quá".

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa), chở xe bá gác thuê chia sẻ: "Năm nay ít người mua hoa, cây cảnh quá nên thu nhập của chúng tôi rất kém, năm ngoái tầm này chở được 30 chuyến rồi, còn năm nay lo quá".

Nhiều tiểu thương trải lòng, nếu những ngày tới mà tình hình khách đến mua hoa không khả quan thì khả năng năng cao là họ sẽ ôm lỗ và đây là cái Tết buồn.

Nhiều tiểu thương trải lòng, nếu những ngày tới mà tình hình khách đến mua hoa không khả quan thì khả năng năng cao là họ sẽ ôm lỗ và đây là cái Tết buồn.